Tin mới

AFF thống nhất đổi luật, Văn Toàn, Duy Mạnh có thể mất SEA Games 30

Thứ ba, 11/09/2018, 19:44 (GMT+7)

Điều luật lần đầu áp dụng tại SEA Games 29 nhiều khả năng sẽ được duy trì lâu dài.

Điều luật lần đầu áp dụng tại SEA Games 29 nhiều khả năng sẽ được duy trì lâu dài.

Tại Sea Games 29, các liên đoàn thành viên của AFF nhất trí sử dụng đội U22 thay vì U23. Mục đích của sự thay đổi là giúp các đội bóng chuẩn bị tốt hơn cho VCK U23 châu Á, khi mọi cầu thủ dự SEA Games đều đủ tuổi tham dự giải đấu cấp châu lục.

AFF thống nhất đổi luật, Văn Toàn, Duy Mạnh có thể mất SEA Games 30

Trong cuộc họp mới đây, VFF đã đề xuất lên AFF tiếp tục duy trì điều lệ dùng đội U22 tại SEA Games. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Những kinh nghiệm từ SEA Games sẽ giúp các đội Đông Nam Á cạnh tranh tốt hơn ở VCK U23 châu Á.

AFF đã gửi kiến nghị đến BTC SEA Games 30. Gần như chắc chắn tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á diễn ra năm 2019, các nước sẽ cử đội U22 đi tham dự.

Như vậy, một số cầu thủ Việt Nam vẫn nằm trong độ tuổi U23 nhưng đã quá 22 vào năm 2019 sẽ không được góp mặt thêm một kỳ SEA Games nữa. Đáng chú ý trong số này có Văn Toàn, Văn Thanh hay Duy Mạnh.

 

Domino

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news