Tin mới

Ai Cập: Đánh bom kinh hoàng tại hai nhà thờ, hơn 100 người thương vong

Thứ hai, 10/04/2017, 09:10 (GMT+7)

Mới đây, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom 2 nhà thờ tại Ai Cập. Vụ đánh bom kép khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Mới đây, IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom 2 nhà thờ tại Ai Cập. Vụ đánh bom kép khiến ít nhất 44 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

[mecloud]rfMkFNXK4S[/mecloud]

Vụ tấn công diễn ra tại hai nhà thờ ở thành phố Tanta và Alexandria. Đây được xem là vụ tấn công đẫm máu nhất nhằm vào cộng đồng thiểu số ở Ai Cập. 

Hiện trường vụ đánh bom.

Theo Bộ Y tế nước này, vụ đánh bom tại nhà thờ thành phố Tanta đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng và gần 80 người bị thương. Vụ đánh bom thứ hai tại Alexandria khiến 17 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Vụ đánh bom diễn ra chỉ vài tuần trước khi Giáo hoàng Francis công du Ai Cập. Phiến quân IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về 2 vụ tấn công. Lực lượng này đe doạ sẽ tiếp tục ra tay trong thời gian tới.

Sau vụ việc, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi tuyên bố đặt đất nước trong tình trạng khẩn cấp. Ông cũng tuyên bố sẽ triển khai quân đội để canh gác tại một số địa điểm cần thiết.

Giáo hoàng Francis đã gửi lời chia buồn đến chính phủ và người dân Ai Cập. Ông sẽ đến thăm nước này vào cuối tháng 4.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news