Tin mới

Tổng thống Donald Trump đã tới Đà Nẵng dự APEC 2017

Thứ sáu, 10/11/2017, 12:41 (GMT+7)

12h05 trưa 10/11, chuyên cơ Air Force One đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam.

Sáng 10/11, chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng phái đoàn đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, chiều cùng ngày ông sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Cấp cao APEC.

12h45: Theo tin tức từ tờ Tuổi trẻ, Đoàn xe của tổng thống Mỹ qua cầu Rồng đến trung tâm hội nghị Ariyana nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh CEO các nền kinh tế APEC

Đoàn xe chở Tổng thống Trump qua cầu Rồng. Ảnh: Tuổi trẻ

12h24: Tờ Dân Trí thông tin, Tổng thống Donald Trump bước ra từ chuyên cơ Không Lực Một. Cô gái mặc áo dài truyền thống của Việt Nam trao bó hoa tặng Tổng thống Mỹ.

Thổng thống Trump vẫy tay chào khi vừa ra khỏi cửa chuyên cơ Không lực Một. Ảnh: Dân Trí

Tổng thống Donald Trump mặc bộ vest màu đen và cà vạt màu xanh dương nhã nhặn. Ông tiến tới bắt tay Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ và các quan chức cấp cao của Việt Nam.

12h05: Zing/Tri thức trực tuyến cập nhật chuyên cơ Air Force One đưa Tổng thống Mỹ Donald Trump đáp xuống sân bay Đà Nẵng để tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC và thăm chính thức Việt Nam.

Lúc 11h30, một máy bay thuộc biên chế Nhà Trắng đã đáp xuống sân bay Đà Nẵng. Ảnh: zing/Tri thức trực tuyến

Trước đó, tờ Trí thức trẻ đưa tin, máy bay chở Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đáp xuống sân bay Đà Nẵng vào khoảng 11h30 ngày 10/11. Đón ông Tillerson là tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel Kritenbrink.

Ông Tillerson sẽ tháp tùng tổng thống Donald Trump trong chương trình nghị sự tại Tuần lễ Cấp cao APEC, sau đó là chuyến thăm Việt Nam cấp Nhà nước, và dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Philippines.

Chuyên cơ Air Force One của tổng thống Mỹ xuất phát từ Bắc Kinh, Trung Quốc vào khoảng 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), dự kiến tới Đà Nẵng lúc 12h30.

Sáng nay, sau khi kết thúc chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải trên tài khoản Twitter một dòng thông báo với nội dung: “Tôi đang rời Trung Quốc để tới APEC 2017 ở Việt Nam. Đệ nhất phu nhân Melania sẽ ở lại để tham quan sở thú và tất nhiên cả Vạn lý Trường thành của Trung Quốc trước khi trở về Alaska để trò chuyện với các binh sĩ tuyệt vời của chúng tôi”.

Theo lịch trình, chiều nay, Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Dự kiến, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp gỡ bên lề APEC. Hai nhà lãnh đạo có thể sẽ thảo luận về tình hình Syria, bán đảo Triều Tiên và các vấn đề trong quan hệ song phương.

Ngày mai, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Việt Nam là chặng dừng chân thứ 4 trong chuyến công du tới châu Á kéo dài 13 ngày của ông Trump.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news