Tin mới

Ấm lòng 'cây ATM phát gạo' miễn phí đầu tiên tại Hà Nội, người dân xếp hàng dài đến nhận

Thứ bảy, 11/04/2020, 15:13 (GMT+7)

Sau TP.HCM, đến lượt Hà Nội cũng có "cây ATM gạo" đầu tiên phát gạo miễn phí. Trong buổi đầu phát gạo, rất đông người dân đã xếp hàng đến lấy.

Sáng 11/4, tại nhà văn hóa phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), cây 'ATM' gạo đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu vận hành. Ảnh: Internet

Tác giả của máy ATM gạo miễn phí này là anh Doãn Thanh Tùng. Cấu tạo của máy gồm bồn đựng gạo, gạo chạy theo đường ống xuống, giữa có một bộ điều khiển bằng van tự động và pê-đan giậm chân ở dưới để người dân tránh tiếp xúc bằng tay. Mỗi lần ấn pê-đan, gạo sẽ nhả đúng số lượng mình lập trình sẵn. Ảnh: Vietnamnet

Điểm khác biệt lớn nhất của ATM gạo tại Hà Nội so với TP.HCM là sự cải tiến về bàn đạp. Người dân sẽ không phải bấm nút mà dùng chân ấn vào bàn đạp này và máy sẽ tự động nhả gạo. Ảnh: Vietnamnet

Mỗi người sẽ được lấy 3 kg gạo hoàn toàn miễn phí. Ảnh: Trí Thức Trẻ

Đơn vị đã chuẩn bị 10 tấn gạo phát miễn phí từ nay đến 30/4 vào tất cả các ngày, từ 8h sáng đến 17h chiều. Ảnh: Vietnamnet

Trong buổi sáng đầu tiên, đã có rất đông người dân đến xếp hàng lấy gạo. Tất cả đều tuân thủ nguyên tắc giãn cách với khoảng cách tối thiểu 2 m. Ảnh: Internet

Người dân đến đăng ký đều được sát khuẩn và cung cấp thông tin trước khi xếp hàng lấy gạo. Ảnh: Tiền Phong

Nhiều người có hoàn cảnh khó khăn đã xếp hàng từ sáng để đến lấy gạo. Mỗi người sẽ được nhận 3kg gạo mỗi ngày. Ảnh: Internet

Những cây ATM gạo tiếp theo sẽ xuất hiện trên địa bàn thành phố để hỗ trợ người dân cùng chung tay vượt qua khó khăn của dịch bệnh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news