Tin mới

Ấn Độ chi 8 tỷ USD nâng cấp Su-30MKI

Thứ bảy, 30/07/2016, 10:30 (GMT+7)

Ấn Độ hiện đang đàm phán với Nga về việc nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-30MKI-dạng biến thể của Su-30MK và Su-30MKK của Trung Quốc, lên mức gần đạt tầm của máy bay chiến đấu tàng hình. Tổng chi phí của đơn đàm phán trên lên đến 8 tỷ USD.

Ấn Độ hiện đang đàm phán với Nga về việc nâng cấp các máy bay chiến đấu Su-30MKI-dạng biến thể của Su-30MK và Su-30MKK của Trung Quốc, lên mức gần đạt tầm của máy bay chiến đấu tàng hình. Tổng chi phí của đơn đàm phán trên lên đến 8 tỷ USD.

Ấn Độ vừa quyết định đàm phán để nâng cấp 194 máy bay Su-30MKI lên chuẩn mới với giá trị hợp đồng khoảng 8 tỷ USD. Thương vụ này được đưa ra trong bối cảnh vụ phát triển chiến đấu thế hệ 5 FGFA của Nga đang bế tắc.

Theo đó, Ấn Độ yêu cầu Su-30MKI sẽ trang bị công nghệ tàng hình tiên tiến, hệ thống điện tử hàng không và radar mới có tầm trinh sát xa hơn. Su-30MKI cũng đc trang bị tên lửa tầm xa cũng như khả năng mang phóng tên lửa đối hạm siêu thanh.

Hình ảnh Su-30MKI.

Tướng Không quân Ấn Độ Muthumanikam Matheswaran cho biết, phần nâng cấp quan trọng nhất là hệ thống điện tử và cảm biến. "Đây là hệ thống phần mềm hoàn toàn mói và sẽ thay thế hoàn toàn hệ thống cũ của Su-30MKI".

Nếu Nga chấp nhận nâng cấp, Su-30MKI sẽ có sự lột xác hoàn toàn, tuy nhiên nếu so sánh nó với tiêm kích thế hệ 5 mà Nga-Ấn đang chung tay phát triển thì Su-30MKI vẫn còn kém xa.

Nga cho biết, việc nâng cấp Su-30MKI có một số điểm hạn chế, vì khung thân máy bay vẫn phải giữ nguyên, chỉ có thể nâng cấp phần mềm và tính năng hiện đại khác. Tuy nhiên, chuyên gia nhận định, quyết định trên của Ấn Độ tuy là táo bạo, nhưng hết sức hợp lý.

Su-30MKI là biến thể của tiêm kích Su-30 của Nga dành riêng cho thị trường Ấn Độ. Su-30MKI là một tiêm kích hạng nặng tầm xa, có nhiều ưu thế về hỏa lực, dễ dàng chiếm ưu thế trên không.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news