Tin mới

Ấn Độ cho nhân viên nghỉ làm để xem phim

Thứ sáu, 22/07/2016, 08:29 (GMT+7)

Nhiều công ty ở Ấn Độ đồng loạt thông báo cho nhân viên nghỉ làm ngày mai để ra rạp thưởng thức một trong những bộ phim của tài tử đang được mệnh danh là "diễn viên giá trị nhất châu Á".

Nhiều công ty ở Ấn Độ đồng loạt thông báo cho nhân viên nghỉ làm ngày mai để ra rạp thưởng thức một trong những bộ phim của tài tử đang được mệnh danh là "diễn viên giá trị nhất châu Á".

Nam diễn viên này là Rajinikanth, một trong những nam diễn viên đắt giá nhất tại châu Á. "Kabali", bộ phim mới nhất của ngôi sao này sẽ được công chiếu ở khoảng 12.000 rạp.

Tài tử Rajinnikanth trong poster phim Kabali. Ảnh: IM

Suốt 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, ông Rajinikanth, 65 tuổi, đã đóng hơn 170 bộ phim.

Tại các thành phố Chennai và Bangalore, một số công ty đã tuyên bố cho nhân viên nghỉ làm vào ngày công chiếu phim, thậm chí phát cả vé xem phim miễn phí cho họ.

"Chúng tôi không muốn giấy xin phép nghỉ làm chất đống tại phòng nhân sự", một công ty giải thích.

Một số công ty khác cho hay quyết định trên là để tránh cho các nhân viên không phải viện lý do để nghỉ làm như bị ốm, tắt điện thoại hay tự ý trốn việc.

Các khách sạn sang trọng ở Bangalore cũng đang tổ chức những chương trình đặc biệt liên quan tới bộ phim với giá vé 1.300 rupee (19 USD).

Một câu lạc bộ những người hâm mộ Rajinikanth dự kiến tổ chức phân phát mũ bảo hiểm, kính, găng cho các công nhân vì Kabali là một bộ phim về tầng lớp lao động.

Dù chưa chính thức phát hành, bộ phim về đề tài xã hội đen đã thu về khoảng 30 triệu USD nhờ bán bản quyền.

Quý Vũ (BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news