Tin mới

Ấn Độ: Kịp thời giải cứu bé 3 tuổi ngay khoảnh khắc bị hiến tế

Thứ hai, 08/07/2019, 10:56 (GMT+7)

Đúng lúc thầy tế chuẩn bị hạ kiếm sát hại cô bé, cảnh sát đã ập vào, nổ súng giải cứu nạn nhân.

Ảnh minh họa: RT

Hãng thông tấn PTI đưa tin sự việ xảy ra ngày 6/7 tại nhà của giáo viên dạy khoa học tên Jadab Saharia ở làng Ganakpara, thị xã Udalguri, bang Assam, miền đông Ấn Độ. Sau khi phát hiện cột khói bốc lên từ ngôi nhà, người dân đã nhanh chóng báo tin cho cảnh sát.

Chứng kiến cảnh thầy Jadab cùng các thành viên trong gia đình bé gái cởi đồ làm lễ, đặt cô bé lên bàn thờ, dân làng đã hết lời khuyên can. Tuy nhiên, những người làm lễ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Thầy tế thì dùng rìu và kiếm đe dọa dân làng.

Khi cảnh sát can thiệp, họ dùng đá, đồ vật, kể cả tủ lạnh, ti vi ném đáp trả. Căng thẳng leo thang cực độ khi thầy tế vung thanh kiếm định chặt đầu đứa bé. Lúc này, cảnh sát đã nổ súng để giải cứu nạn nhân và trấn áp các đối tượng tham gia nghi lễ.

Được biết, bố mẹ của đứa trẻ, cũng là anh thầy giáo Saharia đã tự nguyện đem con ra làm vật hiến tế để "giải vong". Cách đây 3 năm từng có một cô gái tự sát trong ngôi nhà này.

Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news