Tin mới

Ấn Độ phát hiện 50.000 bộ bảo hộ y tế Trung Quốc tặng không đạt tiêu chuẩn

Thứ sáu, 17/04/2020, 10:29 (GMT+7)

Sau khi kiểm tra, Ấn Độ phát hiện 50.000 bộ bảo hộ y tế từ Trung Quốc không đạt tiêu chuẩn.

Theo tin tức từ The Economic Times, khoảng 50.000 trong số 170.000 bộ đồ bảo hộ y tế cá nhân (PPE) xuất xứ từ Trung Quốc được tặng cho chính phủ Ấn Độ vào ngày 5/4 không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng.

Ảnh: AFP

Theo đó, Tổ chức Nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ đã kiểm tra số PPE tại phòng thí nghiệm. Một vài kiện hàng PPE không đạt tiêu chuẩn và không thể dùng được.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ấn Độ đang cố gắng thu mua số lượng lớn thiết bị bảo hộ cá nhân, từ trong nước và từ Hàn Quốc và Trung Quốc để đáp ứng sự thiếu hụt. Nhiều bác sĩ phải sử dụng đến mũ bảo hiểm và áo mưa để phòng Covid-19.

Trước đó, một số nước sau khi mua hàng từ Trung Quốc đã cho rằng sản phẩm này kém chất lượng. Hà Lan buộc phải thu hồi 600.000 khẩu trang bị lỗi mua từ Trung Quốc, trong khi Tây Ban Nha trả lại hàng ngàn bộ xét nghiệm nhanh Covid-19 vì cho kết quả thiếu chính xác.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news