Tin mới

Ấn Độ phóng tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 500-1.000 kg

Thứ hai, 21/11/2016, 21:59 (GMT+7)

2 tên lửa đạn đạo hạm đối hạm tầm trung Prithvi II vừa được được phóng lần lượt từ 2 bệ phóng di động ở khu vực ngoài khơi bờ biển Odisha từ khu thử tích hợp tại Chandipur.

2 tên lửa đạn đạo hạm đối hạm tầm trung Prithvi II vừa được được phóng lần lượt từ 2 bệ phóng di động ở khu vực ngoài khơi bờ biển Odisha từ khu thử tích hợp tại Chandipur.

Sputnik đưa tin, ngày 21/11, Ấn Độ đã phóng thử thành công 2 tên lửa Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. 

[mecloud]M9G36fCGOH[/mecloud]

2 tên lửa đạn đạo hạm đối hạm tầm trung này được phóng lần lượt từ 2 bệ phóng di động ở khu vực ngoài khơi bờ biển Odisha từ khu thử tích hợp tại Chandipur.

Hệ thống tên lửa Prithvi. Ảnh: BBC

Theo Bộ quốc phòng Ấn Độ cho biết, tên lửa Prithvi II có tầm bắn 350km và có khả năng mang đầu đạn.

Prithvi II có 2 động cơ sử dụng chất đẩy dạng lỏng. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường tân tiến điều khiển đường đạn để bắn trúng mục tiêu. 

Thành công này tiếp tục bổ sung vào những lựa chọn tấn công của Ấn Độ trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân.

Tên lửa Prithvi-II được phiên chế vào các lực lượng vũ trang Ấn Độ năm 2003, sau khi Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ triển khai chương trình phát triển tên lửa đạn đạo. 

Trong lần bắn thử gần nhất hôm 22/12/2010, tầm hoạt động của Prithvi II đã vươn tới 350 km, tên lửa được nâng cấp hệ thống dẫn hướng và bổ sung các biện pháp đánh lừa hệ thống phòng thủ của đối phương.

Biến thể mới nhất trong gia đình Prithvi là phiên bản hải quân Prithvi III (còn gọi là Dhanush, SS-350), loại tên lửa này có kích thước lớn nhất với trọng lượng phóng 5.600 kg.

Đức Hòa 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news