Tin mới

Ăn mừng vô địch World Cup: 2 CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, nhiều người bị thương

Thứ hai, 16/07/2018, 15:40 (GMT+7)

Sau khi tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, bên cạnh những lễ hội ăn mưng trên khắp đất nước, nhiều vụ bạo động quy mô lớn do các phần tử quá khích gây nên. Đã có 2 trường hợp CĐV Pháp tử vong và nhiều người bị thương sau những màn ăn mừng quá khích.

Sau khi tuyển Pháp giành chức vô địch World Cup 2018, bên cạnh những lễ hội ăn mưng trên khắp đất nước, nhiều vụ bạo động quy mô lớn do các phần tử quá khích gây nên. Đã có 2 trường hợp CĐV Pháp tử vong và nhiều người bị thương sau những màn ăn mừng quá khích.

Chùm ảnh: Người Pháp đi bão trắng đêm sau khi đội nhà vô địch World Cup 2018 - Ảnh 11.

Hàng trăm nghìn cổ động viên phủ kín Đại lộ Champs-Élysées ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Theo ghi nhận của truyền thông châu Âu, đã có 2 trường hợp CĐV Pháp tử vong sau những màn ăn mừng quá khích. 

Tại thành phố Alpine Annecy, một CĐV 50 tuổi đã thiệt mạng vì gãy cổ sau khi nhảy xuống một con kênh ở thời điểm trận chung kết chuẩn bị kết thúc.

Sau đó ở Saint-Felix, một CĐV khác 30 tuổi thiệt mạng khi chiếc xe của anh bị đâm vào gốc cây khi đang tổ chức màn ăn mừng.

Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 3.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 4.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 5.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 6.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 7.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 8.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 9.
Hai CĐV Pháp thiệt mạng vì gãy cổ, đâm vào gốc cây khi ăn mừng chiến thắng - Ảnh 10.

Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở nhiều địa điểm, nhưng tồi tệ nhất là ở trung tâm thủ đô Paris, nơi đại lộ Champs Elysee vẫn giới nghiêm vào sáng sớm hôm nay.

Lực lượng chức năng đã phải huy động tới 4000 cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp những phần tử quá khích.

Theo The Sun, đây là lần đầu tiên các vụ bạo động xảy ra ở nước Pháp sau một sự kiện thể thao, kể từ World Cup 2006 – giải đấu mà "Gà trống Gaulois" để thua Italia ở trận chung kết.

Ngoài thủ đô Paris thì một loạt các thành phố lớn khác cũng xảy ra bạo động như Lyon, Bordeaux và Marseille.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news