Tin mới

Ăn sáp ong rừng, 1 người chết, 13 người nhập viện

Thứ ba, 19/01/2016, 10:11 (GMT+7)

Sau khi ăn sáp ong rừng, 14 người đã phải nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu.

Sau khi ăn sáp ong rừng, 14 người đã phải nhập viện trong tình trạng buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu.

Theo tin tức trên báo Dân Trí, Pháp luật Tp HCM, Công an Nhân Dân, trên địa bàn huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa vừa xảy ra vụ nghi do ngộ độc khi ăn sáp ong khiến 1 người tử vong, 13 người khác nhập viện điều trị.

Nạn nhân tử vong được xác định là ông Tro Xuân Định (55 tuổi, trú xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa).

Trước đó, vào trưa ngày 14/1, ông Định và ông Cao Đen (24 tuổi, cùng trú xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn) mang 2 tổ ong trong rừng về nhà và mời thêm 12 người thân quen cùng ăn.

Đến chiều tối cùng ngày, cả 14 người ăn sáp ong đã lâm vào tình trang buồn nôn, chóng mặt và ngất xỉu.

Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, ông Định tử vong trên đường đến bệnh viện, 13 người còn lại đã được cấp cứu và điều trị. Đến chiều ngày 18/1, 13 người này đã được xuất viện.

Hiện Công an huyện Khánh Sơn đã thu thập mẫu vật tổ ong rừng còn lại để trưng cầu giám định, điều tra làm rõ vụ việc.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news