Tin mới

Ảnh đẹp về chiến hạm Gepard mới nhất của Việt Nam

Thứ sáu, 22/09/2017, 14:57 (GMT+7)

Tài khoản twitter của Cảng Gibraltar ngày 22/9 đã đăng tải bức ảnh chụp chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Hình ảnh cho thấy tàu đã được gắn hệ thống tên lửa diệt hạm Uran.

Tài khoản Twitter của Cảng Gibraltar ngày 22/9 đã đăng tải bức ảnh chụp chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Hình ảnh cho thấy tàu đã được gắn hệ thống tên lửa diệt hạm Uran.

Tàu Rolldock Star chở theo chiến hạm Gepard của VN đậu tại cảng Gibraltar ngày 21/9.

Theo trang tin turkishnavy.net, ngày 22/9, tàu Rolldock Star (Hà Lan) khởi hành từ cảng Novorossiysk (Nga) hôm 13/9, chở theo chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam đã cập cảng Gibraltar. Ảnh từ trang tin này cho thấy hệ thống tên lửa diệt hạm Uran đã được gắn lại trên tàu.

Chiến hạm Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam (trước đó mang số hiệu tạm 486)

Trước đó, hôm 17/9, tàu Rolldock Star tiến ra Địa Trung Hải và hướng về Đại Tây Dương. Đến ngày 21/9, tàu ghé cảng khu vực phía tây Gibraltar (thuộc Anh). Chiều cùng ngày, tàu rời Gibraltar tiến ra Đại Tây Dương, men theo bờ biển phía tây Châu Phi xuống phía nam để vào Ấn Độ Dương. Dự kiến tàu này sẽ ghé cảng Singapore vào ngày 20/10 trước khi về Cam Ranh để bàn giao chiến hạm Gepard.

Đây là chiến hạm Gepard thứ 3 của Hải quân Việt Nam trong số 4 chiếc Việt Nam đã đặt Nga đóng. Những chiến hạm này được đóng tại nhà máy đóng tàu Gorky ở Zelenodolsk (CH Tatarstan, Nga).

Ảnh từ trang tin này cho thấy hệ thống tên lửa diệt hạm Uran đã được gắn lại trên tàu. 

Hai chiếc đầu tiên đã về Việt Nam là 011 Đinh Tiên Hoàng và 012 Lý Thái Tổ (năm 2011). Hai chiếc kế tiếp được đóng vào năm 2013, hoàn tất và đưa đến cảng Novorossiysk thử nghiệm từ tháng 9/2016 với số hiệu tạm lần lượt 486 và 487. Chiếc Gepard cuối cùng sẽ được bàn giao vào tháng 11/2017.

Chiến hạm Gepard 3.9 thứ tư, số hiệu tạm 487 của VN tại cảng Novorossiysk (Nga) ngày 20/9.

Lớp tàu hộ tống Gepard 3.9 phát triển từ tàu tuần tra tên lửa thuộc Dự án 11661E của Nga. Tàu dài 102 m, lượng choán nước 2.200 tấn, thuỷ thủ đoàn 103 người, tốc độ tối đa 23 knot (42,5 km/giờ), tầm hoạt động 9.200 km.

Tàu có chức năng tuần tra bảo vệ EEZ, hộ tống, chiến đấu (độc lập hoặc theo nhóm) chống tàu mặt nước, tàu ngầm và máy bay đối phương.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news