Tin mới

Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Nam Bộ mưa dông trên diện rộng

Chủ nhật, 03/06/2018, 22:29 (GMT+7)

do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong đêm qua và ngày hôm nay (3/6) ở các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi mưa rất to như: Quảng Ngãi 130mm, An Khê (Gia Lai) 103mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 180mm,..

Do ảnh hưởng của hoàn lưu phía Tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong đêm qua và ngày hôm nay (3/6) ở các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo thông tin từ trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây áp thấp nhiệt đới trên khu vực giữa Biển Đông kết hợp với gió mùa tây nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên trong đêm 2/6 và ngày 3/6, ở các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 30-70mm, có nơi mưa rất to như: Quảng Ngãi 130mm, An Khê (Gia Lai) 103mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 180mm,...

Tin nhanh - Dự báo thời tiết 4/6: Áp thấp nhiệt đới nguy cơ hình thành bão số 2 quét dọc các tỉnh ven biển

Lúc 13h chiều 3/6, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 12-15 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới có vị trí tâm ở khoảng 14,6oN - 111,1oE.

Dự báo thời tiết ngày 4/6 ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Tại công điện hỏa tốc số 04/CĐ-TW, ban Chỉ đạo (BCĐ) TW về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã yêu cầu các đơn vị liên quan sẵn sàng các phương án ứng phó, đảm bảo tài sản, tính mạng cho nhân dân.

Công điện nêu rõ: Dự báo trong 24h tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13h ngày 4/6, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông trên khu vực vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam khoảng 240km về phía Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/h), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24h tới (gió mạnh cấp 6 trở lên); Từ vĩ tuyến 13,0 đến 17,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Trong 24 đến 48h tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và còn có khả năng mạnh thêm.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news