Tin mới

Ảnh hưởng không khí lạnh, Miền Bắc chiều nay mưa giông

Thứ hai, 07/01/2019, 16:07 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yêu nên chiều nay 7/1 đến chiều mai 8/1, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ có mưa, các tỉnh Tây Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với Không khí lạnh tăng cường yêu nên chiều nay 7/1 đến chiều mai 8/1, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ có mưa, các tỉnh Tây Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hiện nay, phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây hình thành và có xu hướng dịch chuyển về phía Đông. 

Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8/1 và 9/1 nên từ chiều nay (7/1) đến chiều mai (8/1), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông (lượng mưa phổ biến 20-60 mm/24 giờ).

Từ đêm mai ngày 8/1, đến sáng ngày 9/1, các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm); riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay 7/1 đến đêm 9/1 có mưa, mưa rào. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Minh Di (tổng hợp)

Ảnh hưởng không khí lạnh, Miền Bắc chiều nay mưa giông
Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yêu nên chiều nay 7/1 đến chiều mai 8/1, các tỉnh ở khu vực Bắc Bộ có mưa, các tỉnh Tây Bắc mưa vừ, có nơi mưa to và giông.
 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay hiện nay, phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, trên cao rãnh gió Tây hình thành và có xu hướng dịch chuyển về phía Đông. 
 
Theo dự báo, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 8/1 và 9/1 nên từ chiều nay (7/1) đến chiều mai (8/1), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng các tỉnh Tây Bắc mưa vừa, có nơi mưa to và giông (lượng mưa phổ biến 20-60 mm/24 giờ).
 
Từ đêm mai ngày 8/1, đến sáng ngày 9/1, các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa vừa (lượng mưa phổ biến 20-40mm); riêng các tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông (lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi trên 100mm). Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
 
Khu vực Hà Nội, từ đêm nay 7/1 đến đêm 9/1 có mưa, mưa rào. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
 
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news