Tin mới

Ảnh vệ tinh: Trung Quốc đưa tàu chiến tới Đá Vành Khăn

Thứ năm, 18/06/2015, 09:18 (GMT+7)

Ảnh vệ tinh mới nhất của Google Maps cho thấy một tàu chiến của Trung Quốc hiện đang neo đậu tại Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ảnh vệ tinh mới nhất của Google Maps cho thấy một tàu chiến của Trung Quốc hiện đang neo đậu tại Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Ảnh vệ tinh của Google Maps cho thấy tàu chiến Trung Quốc neo đậu tại Đá Vành Khăn

Tàu đổ bộ Jinggang Shan, con tàu được cho là đang neo đậu trái phép tại Đá Vành Khăng của Việt Nam

Theo tin tức từ Hoàn cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng cộng sản Trung Quốc, hình ảnh con tàu mang số hiệu 999 là tàu đổ bộ Jinggang Shan, lớp Yuzhao, Type 71. Tàu này có thể chở được từ 500-800 binh sĩ, 15-20 xe bọc thép tấn công đổ bộ và 1 xe tăng chiến đấu chủ lực. Boong tàu đủ để chứa 4 tàu đổ bộ đẹm khí lớp Yuyi, Type 726. Ngoài ra, tàu còn một bãi đỗ trực thăng rộng. Con tàu dài 210m, lượng giãn nước toàn tải là 18.500 tấn.

Ngày 16/6, Reuters dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, Trung Quốc sẽ sớm hoàn thành các dự án bồi đắp ở quần đảo Trường Sa trên Biển Đông.

"Việc xây dựng trên quần đảo Nam Sa (tên Trung Quốc gọi quần đảo Trường Sa) không chỉ đáp ứng mục đích quốc phòng, mà còn phục vụ nhu cầu dân sự," phát ngôn viên mới của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố trong buổi họp báo sáng nay ở Bắc Kinh.

Sau khi việc cải tạo đất hoàn thành, Bắc Kinh sẽ tiến hành xây dựng các cơ sở cần thiết để hoàn thiện những chức năng liên quan.

"Việc cải tạo đá sắp hoàn thiện, giai đoạn sắp tới, chúng ta sẽ triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ các mục đích đề ra", ông Lục nói.

Bảo Linh (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news