Tin mới

Ánh Viên giành HCĐ ở nội dung 200m hỗn hợp tại Cúp Thế giới

Thứ tư, 12/08/2015, 07:42 (GMT+7)

Tại Cúp Thế giới 2015 diễn ra ở Moscow, kinh ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã có màn trình diễn tuyệt vời để phá kỷ lục cá nhân, qua đó giành tấm HCĐ tại nội dung 200m hỗn hợp.

Tại Cúp Thế giới 2015 diễn ra ở Moscow, kinh ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã có màn trình diễn tuyệt vời để phá kỷ lục cá nhân, qua đó giành tấm HCĐ tại nội dung 200m hỗn hợp.

[mecloud]BnNo9zHNUB[/mecloud]

Dù phải đọ sức với những VĐV rất mạnh trên thế giới ở đường bơi 200m hỗn hợp nhưng kình ngư trẻ Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn khẳng định được mình khi về đích ở vị trí thứ 3 sau 2 phút 12 giây 33 và giành tấm HCĐ đầu tiên tại Cúp Thế giới.

Sau 100m đầu tiên, thậm chí, Ánh Viên còn đua tài quyết liệt để giành vị trí số 1 với người đối thủ người Hungary Jakobos. Tuy nhiên, ở 100m cuối cùng, người đang nắm giữ kỷ lục ở nội dung này là Katinka Hosszu đã có cú bứt phá đẳng cấp để về đích đầu tiên với thời gian 2 phút 10 giây 68 trong khi Ánh Viên chỉ kém thành tích đoạt HCB của Jakobos có 18% giây. Cô cũng bỏ xa người cán đích thứ 4 là Lisa Zaiser tới 1,44 giây.

Ánh Viên giành HCĐ thế giới đầu tiên

Với màn trình diễn tuyệt vời này, kình ngư người Cần Thơ đã phá kỷ lục cá nhân của mình ở nội dung 200m hỗn hợp khi vượt qua thành tích 2 phút 12 giây 66 lập được tại Asiad 2014. Tấm HCĐ quý giá mà kình ngư gốc Cần Thơ giành được không chỉ là tấm huy chương tầm cỡ thế giới đầu tiên của cô mà còn của bơi lội Việt Nam. Nhờ quá trình kiên trì khổ luyện, Ánh Viên đã từng bước cải thiện phong độ và tâm lý khi thi đấu ở những giải đấu lớn.

Vào hôm nay (12/8),  Ánh Viên sẽ tiếp tục tranh tài tại các nội dung vòng loại 400m tự do và 400m hỗn hợp sở trường. Trong khi đó, một VĐV khác của Việt Nam là Lê Nguyễn Paul cũng sẽ thử sức ở các cự ly 50m và 200m ngửa nam.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news