Tin mới

Ánh Viên phá kỷ lục cá nhân nhưng vẫn bị loại ở giải bơi VĐTG

Thứ hai, 10/08/2015, 10:19 (GMT+7)

Chiều 9/8,  Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn thành vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 38 giây 78 nhưng vẫn không thể lọt vào top cạnh tranh huy chương tại giải bơi thế giới. 

Chiều 9/8,  Nguyễn Thị Ánh Viên đã hoàn thành vòng loại nội dung 400 m hỗn hợp cá nhân với thành tích 4 phút 38 giây 78 nhưng vẫn không thể lọt vào top cạnh tranh huy chương tại giải bơi thế giới. 

[mecloud]jlBBGhzfOh[/mecloud]

Tại vòng loại bơi 400 m hỗn hợp cá nhân nữ, Nguyễn Thị Ánh Viên xếp thứ 10 với thành tích 4 phút 38 giây 78. Đây là kết quả tốt nhất từ trước tới nay của kinh ngư gốc Cần Thơ ở nội dung này. 400 m hỗn hợp cá nhân là nội dung cuối cùng Ánh Viên thi đấu ở Giải bơi VĐTG, diễn ra tại Kazan (Nga). Đây là nội dung cô đặt nhiều kỳ vọng khi đã 2 lần phá chuẩn A Olympic 2016. 

Thành tích 4 phút 38 giây 78 ở nội dung 400 m hỗn hợp đã giúp Ánh Viên vượt kỷ lục cá nhân của mình trước đó. Tại ASIAD 2014, cô đoạt HCĐ nội dung này với thành tích 4 phút 39 giây 65, còn tại SEA Games 2015 cô giành HCV với thời gian 4 phút 42 giây 88. Dù vượt qua chính mình nhưng Ánh Viên vẫn không thể góp mặt ở vòng chung kết tranh huy chương. "Tiểu tiên cá" của làng bơi Việt Nam thua VĐV người Pháp Lara Grangeon (đứng thứ 8 trong số 8 VĐV vào chung kết) 58% giây. Kết quả này có phần đáng tiếc bởi Ánh Viên đầu tư nhiều ở nội dung này.

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news