Tin mới

Ánh Viên tiếp tục giành HCĐ Cup thế giới tại Paris

Thứ hai, 17/08/2015, 07:50 (GMT+7)

Kình ngư Việt Nam hoàn thành phần thi 400m hỗn hợp sau 4 phút 42 giây 53, ở nội dung thi đấu cuối cùng tại chặng đua diễn ra ở Paris (Pháp) và về đích thứ 3 chung cuộc. 

Kình ngư Việt Nam hoàn thành phần thi 400m hỗn hợp sau 4 phút 42 giây 53, ở nội dung thi đấu cuối cùng tại chặng đua diễn ra ở Paris (Pháp) và về đích thứ 3 chung cuộc. 

[mecloud]EVdkiq9WFS[/mecloud]


Do số lượng vận động viên tham dự ít, nội dung 400m hỗn hợp chặng hai FINA World Cup 2015 diễn ra tại Paris không có vòng loại. Ánh Viên cùng bảy đối thủ thi luôn chung kết lúc 1h7 ngày 17/8  (giờ Hà Nội). Kinh ngư gốc Cần Thơ bơi ở làn số 6. Tuy không có mặt trong top 3 ở 200m đầu nhưng ở 200m sau Ánh Viên đã bứt phá mạnh mẽ, chạm thành bể thứ ba chung cuộc với thành tích 4 phút 42 giây 53, qua đó giành HCĐ. 

Về nhất là "Quý bà thép" Katinka Hosszu với thành tích 4 phút 35 giây 80. Giành HC bạc là Zsuzsanna Jakabos (4 phút 37 giây 63). Tuy về thứ 3 chung cuộc nhưng Ánh Viên vẫn thất vọng với kết quả tại Paris do không thắng được bản thân, thành tích kém hơn những gì cô đã thể hiện trước đó.

Thành tích của Ánh Viên tại Cúp thế giới diễn ra ở Paris

Tại chặng một FINA World Cup 2015 diễn ra tại Moscow, Ánh Viên giành HCB nội dung 400m hỗn hợp với thành tích 4 phút 40 giây 79. Kình ngư sinh năm 1996 và HLV Đặng Anh Tuấn không hài lòng bởi thành tích trên kém hơn tại giải vô địch thế giới các môn thi đấu dưới nước diễn ra trước đó ít ngày. Ngày 9/8, tại Kazan, dù không vượt qua được vòng loại nhưng Ánh Viên đã có được thành tích tốt nhất ở nội dung 400m hỗn hợp khi hoàn thành phần thi sau 4 phút 38 giây 78.

Mùa giải 2015, FINA World Cup có tám chặng, gồm Moscow (11/8 và 12/8), Paris-Chartres (15/8 và 16/8), Hongkong (25/9 và 26/9), Bắc Kinh (29/9 và 30/9), Singapore (3/10 và 4/10), Tokyo (28/10 và 29/10), Doha (2/11 và 3/11), Dubai (6/11 và 7/11).

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news