Tin mới

Ánh Viên xuất sắc giành quyền vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp nữ thế giới

Chủ nhật, 02/08/2015, 18:28 (GMT+7)

Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước tổ chức tại Kazan (Nga), "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp.

 Trong ngày thi đấu đầu tiên của giải vô địch thế giới các môn thể thao dưới nước tổ chức tại Kazan (Nga), "tiểu tiên cá" Nguyễn Thị Ánh Viên đã xuất sắc vượt qua vòng loại để giành quyền vào bán kết nội dung 200m hỗn hợp.
[mecloud]dJre0VsBH3[/mecloud]

Ở lượt bơi thứ 2 vòng loại, Ánh Viên về đích thứ 5 với thành tích 2'13''41, so với thành tích tại SEA Games mà Ánh Viên đã lập lỷ lục thì thành tích này còn được cải thiện đến 12% giây. Tuy nhiên, kinh ngư trẻ tuổi số 1 Việt Nam chỉ xếp thứ 16 sau vòng loại và đã giành quyền vào vòng bán kết nội dung 200m hỗn hợp nữ, sẽ diễn ra vào lúc 21h50 tối nay 2/8. 

Theo lịch thi đấu, lượt bơi vòng loại nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên ở nhóm thứ 2 gồm 10 VĐV, trong đó có ứng viên số 1 của tấm HCV Ye Shiwen.  Ánh Viên sẽ bơi ở làn bơi số 2, cách Ye Shiwen 1 làn. Vòng bơi loại đầu tiên sẽ bắt đầu lúc 9h30 (giờ địa phương), tức 13h30 ngày 2/8 giờ Việt Nam.

Thành tích của Ánh Viên tại vòng loại giải VĐTG 2015


Ngoài Ye Shiwen và Ánh Viên, nội dung 200m hỗn hợp còn có các kình ngư nổi tiếng khác tham gia tranh tài là Kirsty Coventry (Zimbabwe), Barbora Zavadova (CH Czech), Melanie Margalis (Mỹ)… Đặc biệt, VĐV người Hungary có biệt danh “Iron Lady”, Katinka Hosszu bơi ở đợt thứ 4.

Ngoài nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ, Ánh Viên còn tập trung vào 2 nội dung nữa là 200m tự do (thi đấu ngày 4/8) và 400m hỗn hợp cá nhân (ngày 9.8) tại giải VĐTG lần này. Đây cũng là các nội dung mà Ánh Viên đạt chuẩn A dự Olympic 2016.

Ngoài Ánh Viên, các VĐV khác của Việt Nam cũng tham gia tranh tài cụ thể như: Lâm Quang Nhật sẽ tranh tài ở nội dung 1.500m tự do (vòng loại 8/8, chung kết 9/8), Hoàng Quý Phước dự nội dung 100m (vòng loại & bán kết 5/8, chung kết 6/8) và 200m tự do (vòng loại & bán kết 3/8, chung kết 4/8), và Trần Duy Khôi góp mặt ở cự ly 200m hỗn hợp (vòng loại & bán kết 5/8, chung kết 6/8).

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news