Tin mới

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... con nhà giàu Việt khoe đồ hiệu gây sốc

Thứ ba, 10/07/2018, 14:35 (GMT+7)

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip "Rich kid (con nhà giàu) Việt Nam mặc đồ như thế nào?". Ngay lập tức, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao. Khắp các diễn đàn, fanpage trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra.

Vừa qua, mạng xã hội lan truyền clip "Rich kid (con nhà giàu) Việt Nam mặc đồ như thế nào?". Ngay lập tức, cư dân mạng được phen bàn tán xôn xao. Khắp các diễn đàn, fanpage trên mạng xã hội, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra.

Nguồn clip: SNKRVN

Đoạn clip được quay tại sự kiện thường niên Sneakers Fest 2018 ngày 8/7 diễn ra tại Nhà văn hoá Thanh niên (TP.HCM). Những nhân vật chính được phỏng vấn đều còn rất trẻ, đang ở độ tuổi cắp sách đến trường nhưng họ đã khoác lên mình những món đồ có giá trị lớn, bằng cả gia tài đối với nhiều người.

"Áo khoác em đang mặc giá 10 triệu đồng, giày 16 triệu đồng, túi Gucci khoảng 60 triệu đồng, ví cầm tay khoảng 2 triệu đồng", bạn nữ xuất hiện trong clip tự "bóc giá" trang phục. Tổng cộng cô bạn đang diện trên người set đồ trị giá khoảng 88 triệu đồng.

Những món đồ các bạn trẻ mang đến sự kiện này đều là những thương hiệu lớn như Gucci, Balenciaga hay Givenchy. Bởi vậy, có lẽ những bạn trẻ trong clip dưới đây cũng được coi là những "rich kid Việt Nam" thứ thiệt.

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 2.

"Áo con mua của Rick Owen 10 triệu, giày Gucci 16 triệu, túi Gucci 2600 USD (60 triệu) và ví Victoria Secret 2 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 3.
Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 4.

Áo 16 triệu, T shirt 220 đô, quần 400 ngàn, giày Beluga 9 triệu rưỡi, áo Anti Social 5 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 5.

Ngay cả chiếc khẩu trang cũng có giá 1,4 triệu???

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 6.

"Áo 8 trăm rưỡi, giày Human 7 triệu rưỡi, túi MCM 18 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 7.

Nguyên một set đồ quần áo giá cả phải chăng cho đến khi người ta nhìn thấy đôi giày đắt giá ấy.

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 8.

"Đôi giày thì 1000 đô", bạn trẻ trả lời cực kỳ nhẹ nhàng.

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 9.

"Áo Anti Social 3 triệu, giày Balenciaga 17 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 10.

"Giày Balenciaga 32 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 11.

Áo khoác 7 triệu, Belt Off White 4 triệu, vớ White 2 triệu, giày Yeezy Boost 350 Beluga 2. 9 triệu và balo MCM 20 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 12.

"Áo Givenchi 12 triệu, giày Balanciaga 17 triệu và ví 20 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 13.

"Áo em mua 6 triệu, quần chỉ mấy trăm thôi, giày 17 triệu và ví 15 triệu".

Áo 10 triệu, giày 25 triệu, túi 60 triệu... các bạn trẻ Việt khoe đồ hiệu gây choáng váng - Ảnh 14.

Tất cả trở nên thật sành điệu khi có một đôi giày Balenciaga.

Sneaker Fest 2018 là sự kiện thường niên lấy chủ đề chính về nền văn hóa sát mặt đất mang tên shoe game - bên cạnh đó cũng là nơi các bạn trẻ cùng khoe street-style độc đáo. Sự kiện được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014.

Vì đây là lễ hội giày, phần lớn các bạn trẻ đều diện những đôi giày có giá đắt đỏ. Đôi giày được bạn nam "thét giá" 44 triệu đồng một lần nữa khiến Cộng đồng mạng bất ngờ.

Sau khi clip này được đăng tải, cộng đồng mạng xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng, đây là sự kiện của cánh con nhà giàu khoe của; Giới trẻ ngày nay đua đòi thoải mái xài tiền của bố mẹ mà không tiếc tay; Có mấy cái áo khoác nhìn như dẻ lau mà 7triệu...

Trong khi đó, một số người cho rằng, mặc gì cũng được, đắt rẻ không quan trọng mà vấn đề là phải phù hợp với thuần phong mỹ tục thì đi đâu cũng được tôn trọng.

Tài khoản H.P.H. chia sẻ: "Nếu là cậu ấm cô chiêu thì do kiếp trước các em ấy ăn ở tốt, tiêu tiền cũng là cách giúp bố mẹ cân bằng cuộc sống. Thực sự thì 60% các bạn teen có thể kiếm được nhiều tiền từ online, nên việc các bạn tự thưởng những món đồ mình thích giống như người lớn mua xe hơi nhà lầu thôi. Người lớn nên học hỏi cách tận hưởng thay vì gói ghém. Thay vì chỉ trích bọn nhỏ phung phí, sao không nghĩ mình già rồi muốn phí một lần cũng không được?".

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news