Tin mới

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng 190 km

Chủ nhật, 24/09/2017, 15:00 (GMT+7)

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Quảng Ninh-Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông Đông Nam.

Vào hồi 7h hôm nay (24/9), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 330km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km.

Đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 190km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NHCMF

Đài Việt Nam và Hong Kong đều cho rằng áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biên giới Việt Nam và Trung Quốc. Riêng đài TSR của Đại học London (Anh) cho rằng áp thấp nhiệt đới đi vào các tỉnh miền Bắc Việt Nam.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 17,5 đến 21,5 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Từ sáng sớm ngày mai (25/9), vùng biển phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng biển Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hôm 23/9 có công điện yêu cầu các tỉnh thành ven biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa thông báo cho tàu thuyền biết diễn biến áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi vùng nguy hiểm. Các địa phương phải giữ liên lạc với chủ tàu, xử lý khi có tình huống xấu.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: thiên tai