Tin mới

Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, mưa dông xuất hiện cả nước

Thứ hai, 06/08/2018, 08:42 (GMT+7)

Khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh thêm. Vùng áp thấp gây mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 8 trên Biển Đông, mưa dông cũng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay (6/8).

Khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp và có khả năng mạnh thêm. Vùng áp thấp gây mưa rào và dông mạnh, gió giật cấp 8 trên Biển Đông, mưa dông cũng bao trùm hầu hết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay (6/8).

Theo Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, vào 1h hôm nay (6/8), dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 114,7-115,7 độ kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 1h ngày 7/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,7-15,7 độ vĩ Bắc; 114,5-115,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay, ở khu vực giữa Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong hôm nay, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động.

Khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp, khu vực Bắc Bộ đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to như: Phù Yên (Sơn La) 50mm, Yên Bái 40mm, Hà Giang 52mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 59mm, Thái Nguyên 64mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 51mm…

Nhưng kể từ hôm nay, mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần.

Vùng núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt tại các tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên.

Trên thượng lưu sông Thao, sông Lô sẽ xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Lô và đỉnh lũ sông Thao tại Yên Bái có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2.

Cả nước từ Bắc Bộ đến Nam Bộ, Tây Nguyên đều có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, nhiệt độ cao nhất từ 30-32 độ.

Khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đến Đà Nẵng – Bình Thuận kết thúc những ngày nắng nóng khi đón những cơn mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ cao nhất ở mức 34 độ.

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày 6/8:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31- 34 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34, có nơi trên 34 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news