Tin mới

Assad: Phải giải thoát Aleppo khỏi "khủng bố"

Thứ tư, 19/10/2016, 16:26 (GMT+7)

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với một đài truyền hình Thụy Sĩ rằng lực lượng chính phủ đã giải thoát thành phố Aleppo khỏi những phiến quân "khủng bố" theo trách nhiệm quy định trong hiến pháp để bảo vệ dân thường.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói với một đài truyền hình Thụy Sĩ rằng lực lượng chính phủ đã giải thoát thành phố Aleppo khỏi những phiến quân "khủng bố" theo trách nhiệm quy định trong hiến pháp để bảo vệ dân thường.

Ông Assad trong bài phát biểu mới nhất. Ảnh: Reuters

"Đó là nhiệm vụ của chúng tôi, theo hiến pháp, pháp luật quy định, chúng tôi phải bảo vệ người dân của chúng tôi thoát khỏi những kẻ khủng bố từ Aleppo. Đây là nơi chúng tôi có thể bảo vệ dân thường," ông nói trong một cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình SRF Thụy Sĩ tiến hành vào thứ ba và được đăng trên trang web của SRF vào hôm thứ Tư.

"Làm thế nào bạn có thể bảo vệ họ trong khi họ đang chịu sự kiểm soát của những kẻ khủng bố? Họ đã bị giết chết, và bị kiểm soát hoàn toàn bởi những kẻ khủng bố. Mục tiêu của chúng tôi là phải luôn sát cánh và tìm những biện pháp để có thể bảo vệ người Syria. Chúng tôi cần phải tấn công những kẻ khủng bố, đó là hiển nhiên. "

Đây là những phát biểu của ông Assad được đưa ra sau khi lực lượng quân chính phủ dưới sự hỗ trợ của không quân Nga đã tấn công dữ dội vào thành phố Aleppo nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố này từ tay của những phiến quân nổi dậy do Mỹ và phương Tây hậu thuẫn. Cuộc tấn công xảy ra sau khi một thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Mỹ sụp đổ.

Mỹ và các nước phương Tây lên án Nga về các cuộc tấn công này và gọi đây là một tội ác chiến tranh mà Putin phải chịu trách nhiệm.

Aleppo đã làm cho quan hệ giữa Nga và Mỹ, phương Tây trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết. Thậm chí một số chuyên gia cho rằng tình trạng đối đầu hiện nay giữa Nga và Mỹ còn xấu hơn nhiều so với thời chiến tranh Lạnh.

Quý Vũ (Reuters)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news