Tin mới

Vụ biệt thự trái phép tại Đà Nẵng: Bắt buộc tháo dỡ 2 khu biệt thự

Thứ tư, 28/01/2015, 20:01 (GMT+7)

UBND Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng vừa ban hành văn bản, thông báo quyết định xử lý hàng loạt biệt thự xây dựng trái phép trên núi Hải Vân của tướng Công an Phan Như Thạch và ông Ngô Văn Quang, chủ một Cty khai thác vàng bằng biệt pháp mạnh nhất: Buộc tháo dỡ hoàn toàn. UBND quận cũng đồng thời gửi văn bản này xin ý kiến cuối cùng của UBND TP.
Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu Dương Thành Thị cho biết, sau khi nghiên cứu các tài liệu liên quan đến quá trình sử dụng đất, xây dựng trái phép các công trình vi phạm, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, UBND quận Liên Chiểu đã lập phương án xử lý cụ thể. Trong đó, đối với biệt thự vi phạm tại khu tập thể đội trồng rừng Hải Vân cũ của ông Phan Như Thạch, sẽ xử phạt vi phạm hành chính từ 40 - 50 triệu đồng (đối với hành vi xây dựng công trình trên đất không được phép xây dựng theo Điểm a, Khoản 7, Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP); Buộc phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm (nhà biệt thự 3 tầng).
UBND quận sẽ ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 5.2.2015 và yêu cầu chủ hộ tự phá dỡ công trình vi phạm trong thời gian 35 ngày kể từ ngày ban hành quyết định. Sau 10.3.2015, nếu chủ hộ không chấp hành tự phá dỡ, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế theo qui định và chủ hộ phải chịu toàn bộ chi phí tổ chức cưỡng chế phá dỡ (theo Điểm d, Khoản 2, Điều 12, Nghị định 180/NĐ-CP).
Đối với quần thể biệt phủ gồm 10 căn nhà xây cả trăm triệu đồng tại khu vực đồi Chim Chim của ông Ngô Văn Quang, sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định là từ 40 - 50 triệu đồng; Buộc phá dỡ toàn bộ công trình vi phạm. Tương tự, biệt thự của ông Thạch, UBND quận cũng cho phép người vi phạm tự tháo dỡ trong vòng 35 ngày kể từ 5.2. Sau 10.32015, nếu chủ hộ không chấp hành tự ý phá dỡ, UBND quận sẽ cưỡng chế.

 

 Cơ quan chức năng Đà Nẵng sẽ bắt buộc ông Thạch và ông Quang tháo dỡ hoàn toàn 2 khu biệt thự của họ xây dựng trái phép trên rừng Hải Vân. Nếu không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết cưỡng chế.
Chiều nay, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng cho hay, sẽ bắt buộc tháo dỡ hoàn toàn đối với 2 khu biệt thự của ông Phan Như Thạch (Thiếu tướng, nguyên Giám đốc Công an Quảng Nam) và ông Ngô Văn Quang (chủ một DN khai thác vàng ở Phước Sơn, Quảng Nam). Hai khu biệt thự này xây dựng trái phép trên rừng Hải Vân.
“Quận mới có gửi văn bản đề nghị lên UBND thành phố. Trong đó, cơ bản là đề nghị thành phố cho ý kiến thống nhất về việc xử lý. Còn phương án xử lý của quận là bắt buộc tháo dỡ hoàn toàn hai khu biệt thự” – ông Dương Thành Thị - Chủ tịch quận Liên Chiểu cho biết.
Theo lãnh đạo quận Liên Chiểu, quận sẽ cho hai gia đình thời hạn 35 ngày (kể từ ngày ra quyết định) để tự tháo dỡ. Nếu vẫn không chấp hành, quận sẽ kiên quyết cưỡng chế. “Quyết định xử phạt sẽ có trong vài ngày tới.” – ông Dương Thành Thị nói.
Quận Liên Chiểu sẽ ra quyết định xử phạt trước ngày 5/2 và buộc cả hai ông Phan Như Thạch và Ngô Văn Quang tự tháo dỡ hai khu biệt thự trước ngày 10/3.'

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news