Tin mới

Bà chủ tiệm bánh mỳ bị truy sát tử vong vì số nợ gần 3 triệu đồng

Thứ ba, 11/07/2017, 08:22 (GMT+7)

Do ông Châu không trả gần 3 triệu đồng làm tủ trưng bày bánh mỳ nên một thanh niên ở Khánh Hòa đã đến truy sát và đánh vợ chủ tiệm tử vong.

Do ông Châu không trả gần 3 triệu đồng làm tủ trưng bày bánh mỳ nên một thanh niên ở Khánh Hòa đã đến truy sát và đánh vợ chủ tiệm tử vong.

VnexpressAn ninh tiền tệ cho hay, VKSND Khánh Hòa ngày 10/7 hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang tòa cùng cấp truy  tố Nguyễn Minh Thuận (36 tuổi) về tội Giết người. 

Đối tượng Thuận tại cơ quan công an. Ảnh: Vnexpress

Theo đó, kết quả điều tra xác định, Thuận được ông Nguyễn Châu (Chủ tiệm bánh mỳ trên đường 23 tháng 10, huyện Diên Khánh) thuê làm tủ trưng bày.

Sau khi giao tủ, ông Châu nợ anh ta gần 3 triệu đồng nhưng dù bị đòi nhiều lần nhưng người này vẫn không chịu trả.

Đầu tháng 2, Thuận gọi bạn chạy xe đến tiệm bánh để nói chuyện và đã xảy ra cãi vã với chồng ông Châu. 

Thanh niên đi cùng đã bị ông Châu cầm rựa đuổi đánh nên hai bên lao vào ẩu đả. Bà Nguyễn Thị Ron (vợ ông Châu) vào can ngăn thì bị Thuận đánh gục và tử vong sau đó. 

Trong bản cáo trạng, đồng phạm của Thuận bị nạn nhân rượt đuổi và đến công an khai báo hành vi của Thuận nên đã được miễn truy cứu xử lý về hành vi không tố giác tội phạm và Gây rối trật tự công cộng.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news