Tin mới

Bà Clinton lên tiếng về chính sách với Triều Tiên và Iran của Tổng thống Trump

Thứ hai, 16/10/2017, 11:03 (GMT+7)

Mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng cáo buộc những phát ngôn của Tổng thống Trump về Iran và Triều Tiên đang gây tổn hại đến uy tín của nước Mỹ trong cộng đồng quốc tế và cảnh báo nó có thể châm ngòi cho một cuộc đua vũ trang hạt nhân tại khu vực Đông Á.

Mới đây, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã lên tiếng cáo buộc những phát ngôn của Tổng thống Trump về Iran và Triều Tiên đang gây tổn hại đến uy tín của nước Mỹ trong cộng đồng quốc tế và cảnh báo nó có thể châm ngòi cho một cuộc đua vũ trang hạt nhân tại khu vực Đông Á.

Theo cựu ứng viên Tổng thống của đảng Dân chủ, lời đe dọa hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân với Iran của ông Trump khiến "chúng ta trở nên ngu ngốc, nhỏ bé và giống như trò chơi trong tay Iran". Theo bà Clinton, "nó gửi đi một thông điệp đến các quốc gia trên thế giới rằng, lời nói của nước Mỹ không đáng tin". Lời chỉ trích được đưa ra sau khi ông Trump thông báo mong muốn quốc hội và các nước tham gia thỏa thuận siết chặt các yêu cầu với Iran. 

Bà Clinton nhận định, "vị Tổng thống đặc biệt này đang đảo ngược sự tin tưởng, uy tín của vị trí và sự đàm phán của Mỹ".

Đáp trả lại những chỉ trích của cựu đối thủ, ông Trump cho rằng, bà Clinton-với tư cách là Ngoại trưởng dưới thời cựu Tổng thống Obama, đã góp phần tạo ra một thỏa thuận "tồi tệ" với Iran. Theo ông chủ Nhà Trắng, cách tiếp cận đúng đắn với Iran là trở nên cứng rắn.

Ngoài vấn đề Iran, bà Clinton cũng lên án những phát ngôn đầy tính "hiếu chiến" với Triều Tiên của ông Trump. Bà Clinton cảnh báo, chúng sẽ "tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang tại Đông Á".

Cựu ngoại trưởng nhấn mạnh nên ưu tiên cho giải pháp ngoại giao.

Hiện Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra phản hồi gì về những tuyên bố này.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news