Tin mới

Khám phá ba lớp rào an ninh bảo vệ Tổng thống Trump công du châu Á

Thứ ba, 07/11/2017, 15:49 (GMT+7)

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á, hàng rào an ninh bảo vệ được phân làm ba lớp nhằm đảm bảo loại trừ mọi mối đe dọa: cảnh sát trấn giữ vòng ngoài cùng, nhân viên mật vụ xếp ở lớp giữa và các đặc vụ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) trấn thủ lớp trong cùng, gần ông chủ Nhà Trắng nhất.

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công du châu Á, hàng rào an ninh bảo vệ được phân làm ba lớp nhằm đảm bảo loại trừ mọi mối đe dọa: cảnh sát trấn giữ vòng ngoài cùng, nhân viên mật vụ xếp ở lớp giữa và các đặc vụ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) trấn thủ lớp trong cùng, gần ông chủ Nhà Trắng nhất.

Các mật vụ luôn túc trực bảo vệ tổng thống và gia đình ông.

Thông thường, các đặc vụ cùng đội ngũ nhân viên Nhà Trắng phải tới địa điểm mà tổng tư lệnh nước Mỹ ghé thăm trước khoảng ba tháng để thăm dò cũng như kết nối với lực lượng an ninh địa phương.

Họ phải đảm bảo không phận tại sân bay luôn thông thoáng vào thời điểm chuyên cơ tổng thống hạ cánh, yêu cầu lập đội xe hộ tống, xác định vị trí các bệnh viện, đồng thời tìm những nơi ẩn náu an toàn đề phòng trường hợp tổng thống bị tấn công.

Trước ngày chuyến công du diễn ra, các đặc vụ sẽ đưa những con chó có khả năng đánh hơi bom tới từng tuyến đường, góc phố mà tổng thống dự kiến đi qua để kiểm tra.

Các đặc vụ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) trấn thủ lớp trong cùng, gần ông chủ Nhà Trắng nhất.

Họ còn phải di dời mọi phương tiện đỗ tại các con phố xung quanh nơi tổng thống ở nhằm chắc chắn rằng không ai có thể đặt bom xe gần khách sạn của tổng thống. Đôi khi, họ còn bố trí cả những tấm màn chắn quanh chiếc xe chở tổng thống để giúp ông không bị lộ diện.

Mật vụ Mỹ cũng phải đảm bảo tổng thống luôn ở gần các bệnh viện, cách tối đa 10 phút đi xe. Họ sẽ cử người túc trực tại những bệnh viện này để trợ giúp, phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ nếu cần cấp cứu.

Ngoài ra, để giữ an toàn tối đa cho tổng thống Mỹ, những tuyến đường mà đoàn xe của ông đi qua cũng bị cấm.

Chuyên cơ Air Force One chở tổng thống sẽ được tháp tùng bởi ít nhất 6 máy bay nhưng chỉ vài chiếc mang trực thăng, xe limousine, trang bị liên lạc... còn những chiếc khác chở hàng trăm đặc vụ cùng nhân viên phục vụ tổng thống.

Đội mật vụ rời khỏi chiếc trực thăng hộ tống tại Joint Base Andrews, gần Washington, chuẩn bị cho kỳ nghỉ 17 ngày của Tổng thống tại Bedminster, New Jersey, 9/6/2017

Nhân viên mật vụ sẽ dựng vành đai an ninh ba lớp xung quanh tổng thống. Cảnh sát trấn giữ vòng ngoài cùng, nhân viên mật vụ xếp ở lớp giữa và cuối cùng, các đặc vụ thuộc Đơn vị Bảo vệ Tổng thống (PPD) trấn thủ lớp trong cùng, gần ông chủ Nhà Trắng nhất. Tôn chỉ hoạt động của các đặc vụ PDD là bảo vệ tổng thống bằng mọi giá, dù phải hy sinh tính mạng.

Đặc điểm nhận dạng các đặc vụ PDD là mặc vest, có vẻ ngoài lạnh lùng và thường đứng sát cạnh tổng thống Mỹ mỗi khi ông xuất hiện trước công chúng. Nhiều lúc, họ chạy bám theo đoàn xe của tổng thống.

Các nhân viên PPD là người gần tổng thống nhất, nhưng không giống như đội ngũ cố vấn hay quan chức dưới quyền tổng thống, họ chỉ lặng lẽ đứng bên lề quan sát tình hình. Họ cũng rất ít khi trao đổi quan điểm cá nhân với tổng thống. Những cuộc đối thoại giữa hộ và tổng thống thường chỉ kéo dài vài giây.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Donald Trump công du