Tin mới

Bà mẹ nhanh trí xả nước cứu cả nhà thoát chết trong vụ cháy tòa nhà ở Anh

Thứ sáu, 16/06/2017, 11:10 (GMT+7)

Natasha Elcock, 39 tuổi đã nhanh trí xả nước ngập nhà bên trong căn hộ của mình để tạo độ ẩm, giúp cả nhà thoát chết trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp Grenfell, Anh.

Natasha Elcock, 39 tuổi đã nhanh trí xả nước ngập nhà bên trong căn hộ của mình để tạo độ ẩm, giúp cả nhà thoát chết trong vụ hỏa hoạn xảy ra tại tòa tháp Grenfell, Anh.

Tờ Daily Mail đưa tin, cô Natasha Elcock, 39 tuổi đã kể lại thời điểm cô nghĩ ra cách giúp gia đình thoát khỏi vụ cháy tại tòa tháp Grenfell ở thủ đô London, Anh hôm 14/6.

Natasha cho biết, "tôi đã vặn tất cả các vòi nước trong phòng tắm để cho căn hộ thật ẩm ướt".

Natasha Elcock sống cùng gia đình tại tầng 11 của tòa tháp Grenfell ở London. Ảnh: Metro

Khi vụ cháy xảy ra, cô Natasha đã mắc kẹt trên căn hộ tầng 11 của tòa tháp với cô con gái 6 tuổi và bạn trai. Ban đầu, cứu hộ yêu cầu họ ở yên trong tòa nhà. Tuy nhiên, sau khoảng 90 phút, họ lại được yêu cầu tự tìm cách thoát ra khỏi phòng.

Cô kể lại, khi đó họ đã thử đi ra cửa nhưng quá nóng nên đã quay trở lại căn phòng mát nhất.

Theo miêu tả của Natasha, cảnh tượng khi ấy vô cùng khủng khiếp, cửa ra vào phồng lên, các cửa sổ bắt đầu nứt.

Sau gần 100 cuộc điện thoại kêu cứu, các nhân viên cứu hỏa đã tiếp cận và đưa họ ra ngoài an toàn. Cả gia đình đã được đưa tới bệnh viện để cấp cứu do bị ngạt khí.

Vụ hỏa hoạn tại tòa tháp Grenfell đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng. Theo cảnh sát London, số người thiệt mạng dự kiến còn tăng.

Tòa tháp Grenfell được xây dựng từ năm 1974 với khoảng 120 căn hộ và từng được cảnh báo nhiều lần về nguy cơ hỏa hoạn.

Nghiêm Thu (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news