Tin mới

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất Cần Thơ

Thứ bảy, 28/05/2016, 09:01 (GMT+7)

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Cần Thơ với tỷ lệ phiếu bầu trên 91\%.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ở Cần Thơ với tỷ lệ phiếu bầu trên 91%.

Vnexpress, Giao thông, Zing.vn dẫn nguồn tin từ Ủy ban bầu cử TP Cần Thơ chiều 27/5 cho biết, bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu danh sách được cử tri TP Cần Thơ bầu chọn trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ phiếu bầu trên 91%.

Ông Trần Thanh Mẫn (Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam), Trần Quốc Trung (Bí thư Thành ủy Cần Thơ), Nguyễn Thanh Phương (Phó hiệu trưởng Đại học Cần Thơ) và Nguyễn Thanh Xuân (Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ) cũng trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu hơn 50%.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất Cần Thơ

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân trúng cử ĐBQH với số phiếu cao nhất Cần Thơ. Ảnh: Zing.vn

Báo Giao thông dẫn thông tin trao đổi với ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết, trong đợt bầu cử vừa qua có 13 ứng cử viên ĐBQH nhưng chỉ có 5 người trúng cử vào vị trí này vì trước đó 2 đơn vị bầu cử số 2 (gồm quận Bình Thủy, Ô Môn; huyện Thới Lai), và đơn vị bầu cử số 3 (gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, huyện Vĩnh Thạnh) bầu thiếu 2 ĐBQH so với chỉ tiêu là 7 ĐBQH của thành phố.

Theo thông tin trên Vnexpress, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ cho biết, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chấp thuận cho địa phương tổ chức bầu thêm hai đại biểu Quốc hội khóa 14.
"Có khoảng nửa triệu cử tri ở đơn vị bầu cử số 2 và 3 gồm các quận, huyện: Bình Thủy, Ô Môn, Thới Lai, Thốt Nốt, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh sẽ đi bầu thêm hai đại biểu Quốc hội vào ngày 29/5", Vnexpress dẫn lời ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ.

Trước đó, sáng 27/5, Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đã tiến hành công bố danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 trong tổng số 88 ứng cử viên chính thức ứng cử đại biểu HĐND thành phố tại 11 đơn vị bầu cử ở các quận, huyện. Theo đó, người có tỉ lệ phiếu bầu đạt cao nhất là hơn 88% và người có tỉ lệ phiếu bầu đạt thấp nhất là 52,7%. 

H.Minh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news