Tin mới

Ba nhà sư Đền Hổ bị bắt do cáo buộc tàng trữ trái phép xác 40 hổ con

Thứ sáu, 03/06/2016, 14:45 (GMT+7)

Giới chức trách Thái Lan hôm qua 2/6 cho biết, 3 nhà sư tại Đền Hổ tại tỉnh Kanchanaburi Thái Lan đã bị bắt và truy tố trách nhiệm hình sự sau khi bị phát hiện tàng trữ 40 xác hổ con.

Giới chức trách Thái Lan hôm qua 2/6 cho biết, 3 nhà sư tại Đền Hổ tại tỉnh Kanchanaburi Thái Lan đã bị bắt và truy tố trách nhiệm hình sự sau khi bị phát hiện tàng trữ 40 xác hổ con.

Trước đó, hôm 1/6, xác những con hổ đã được tìm thấy trong tủ đông cùng với các bộ phận khác của các loại động vật quí hiếm. Sự việc được phát giác trong một kế hoạch di dời 137 con hổ khỏi khu vực trên. 

Theo tin tức được cảnh sát cung cấp, những con hổ này được xác định chỉ mới khoảng 1,2 ngày tuổi, nhưng hiện nguyên nhân tử vong vẫn chưa được xác định.

Giới chức Thái Lan ngày 2/6 cho biết 3 nhà sư tại Đền Wat Pha Luang Ta Bua (hay còn gọi là Đền Hổ) tại tỉnh Kanchanaburi đã bị truy tố sau khi nhà chức trách phát hiện được xác 40 con hổ tại đây.

40 xác hổ con bị phát hiện tại Đền Hổ. 

Hiện, xác những con này đã được đem đến xét nghiệm ADN để xem chúng có mối liên hệ với những con hổ khác tại đây hay không.

[mecloud]N6XvBFaJku[/mecloud]

Trước đó, những người quản lý Đền Hổ bị cáo buộc tội buôn lậu động vật hoang dã, sở hữu trái phép các loài động vật có nguy cơ tiệt chủng. Tuy nhiên, các nhà sư tại đây luôn phủ nhận cáo buộc này và tìm cách cản trở việc di dời những con hổ này đi nơi khác.

Từ ngày 30/5, Thái Lan đã bắt đầu chiến dịch chuyển hổ sống ra khỏi ngôi đền này, hiện vẫn còn hàng chục con hổ vẫn ở ở xung quanh khu vực đền.

Sau sự việc nêu trên, ngôi đền này đã buộc bị đóng cửa.

Nghiêm Thu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news