Tin mới

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xôn xao chuyện lợn đẻ ra...voi

Thứ tư, 19/03/2014, 21:45 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Trong hai ngày 18, 19/3 hàng trăm người dân đã đổ về nhà chị Cao Thị Búp (ngụ thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) để xem tận mắt chú "voi" do lợn đẻ ra.

(Tinmoi.vn) Trong hai ngày 18, 19/3 hàng trăm người dân đã đổ về nhà chị Cao Thị Búp (ngụ thôn Sông Xoài 3, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu) để xem tận mắt chú "voi" do lợn đẻ ra.

Bà Rịa-Vũng Tàu: Xôn xao chuyện lợn đẻ ra...voi

Chú lợn con giống "voi"

Tin tức ngày 18/3 heo nái nhà chị Búp có triệu chứng chuyển dạ, chị đã vào chuồng để đỡ đẻ cho heo. Khi heo nái đẻ được con thứ 3 thì chị Búp hốt hoảng khi thấy con lợn con này có nhiều dấu hiệu bất thường, tai to bè ra như quạt, ngay trên đỉnh trán lại có vòi giống như voi.

Heo nái sinh được 7 con, tuy nhiên chỉ có một con là có dấu hiệu lạ, giống hệt voi. Ngay sau khi sinh được ít phút thì chú lợn con đặc biệt này bị chết.

Ngay sau khi biết, lợn nhà chị Búp đẻ ra "voi" nhiều người dân đã kéo đến để xem tận mắt. Tuy nhiên theo chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Đức, đây chỉ là hiện tượng đột biến gen gây dị tật bẩm sinh bình thường xảy ra ở heo.

Trước đó,  khoảng 14h30 ngày 4/3 gia đình anh Đinh Xuân Lâm (đội 3, làng Bãi Sở, Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An) phát hiện thấy con lợn mẹ gia đình nuôi có dấu hiệu chuyển dạ, sau đó 8 con lợn con lần lượt sinh ra đều khỏe mạnh.

Tuy nhiên con lợn thứ 9 có hình thù khác lạ, có một cái vòi dài, mõm nhọn, đuôi dài, đặc biệt mắt tròn, đen to và ở trán có chỗ lõm vào. Phần thân sau và tứ chi giống như những chú lợn con khác. Sau khi sinh được khoảng 2 giờ đồng hồ thì "voi" con chết.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: lợn đẻ ra voi