Tin mới

Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới vào giữa tuần tới

Thứ bảy, 31/03/2018, 13:22 (GMT+7)

Do tác động của gió mùa đông bắc, khoảng thứ 5, thứ 6 tuần tới (5/4), miền Bắc sẽ trở lạnh, nền nhiệt cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22°C, đêm rét 15-16°C.

Do tác động của gió mùa đông bắc, khoảng thứ 5, thứ 6 tuần tới (5/4), miền Bắc sẽ trở lạnh, nền nhiệt cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22°C, đêm rét 15-16°C.

Kết quả hình ảnh cho chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới vào giữa tuần tới

Ảnh minh hoạ.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, miền Bắc đang trong giai đoạn giao mùa, thời tiết có nhiều sự thay đổi. Ngày 31/3, miền Bắc sẽ bước vào chuỗi ngày nắng ráo kéo dài khoảng 6 ngày. 

Cụ thể, hôm nay Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, đến chiều trời hửng nắng 25-28°C, Hà Nội đạt 28°C.

Dự báo trong vài ngày tới (2 - 5/4), miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái nắng ráo, thậm chí oi nóng nhẹ khi nền nhiệt nhích nhẹ, Hà Nội sẽ lên mức 29°C, các tỉnh Tây Bắc Bộ tăng lên 31°C.

Đến khoảng chiều tối ngày 5/4, miền Bắc sẽ trở lạnh do tác động của gió mùa đông bắc, cao nhất ban ngày tại Hà Nội ở mức 22°C, đêm rét 15-16°C.

Các tỉnh nam Tây Nguyên vào tới khu vực Bắc Nam Bộ trong chiều tối và đêm nay sẽ tái diễn mưa dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Mức nhiệt cao nhất tại Tây Nguyên trong ngày phổ biến 28-31°C, đêm se lạnh 18-21°C. Tại Nam Bộ, trời dịu hơn hôm qua, khi cao nhất không nơi nào quá 33°C.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày 31/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30°C, có nơi trên 30°C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28°C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23°C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31°C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21°C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 – 31°C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26°C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33°C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 22°C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 – 28°C.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news