Tin mới

Bắc Bộ mưa lớn dịp lễ 2/9, đề phòng dông lốc

Thứ bảy, 31/08/2019, 08:15 (GMT+7)

Khắp các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 31/8 đến 2/9 xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo khắp các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to.

Lượng mưa tính từ 7h ngày 30/8 đến 1 giờ ngày 31/8 phổ biến từ  50-100mm. Một số nơi có lượng mưa cao hơn như: Yên Bái 113mm, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 139mm, Nguyên Bình (Cao Bằng) 113mm, Quảng Hà (Quảng Ninh) 361mm, Cửa Ông (Quảng Ninh) 133mm, Ba Vì (Hà Nội) 103mm, Bái Thượng (Thanh Hóa) 143mm...

Dự báo từ ngày 31/8 đến ngày 2/9, các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa 80-150mm/đợt).

Khắp các tỉnh Bắc Bộ xuất hiện mưa lớn và gió giật mạnh. Ảnh: Internet

Khắp các tỉnh từ Quảng Ninh, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa có mưa rất to (lượng mưa 100-200mm/đợt). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thời tiết khu vực Hà Nội xuất hiện mưa vừa, nhiều nơi mưa to kèm rải rác có dông trong ngày và đêm 31/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ xuất hiện mưa, nhiều nơi mưa vừa, mưa to, có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội xuất hiện mưa vừa, nhiều nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp  2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, phía Nam 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận xuất hiện mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 72-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất từ 26-29 độ C.

Khu vực Nam Bộ xuất hiện mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news