Tin mới

Bác sĩ bị phát hiện dùng tinh trùng của mình cấy cho bệnh nhân

Thứ năm, 05/04/2018, 11:25 (GMT+7)

Nam bác sĩ đã bị kiện ra tòa vì hành vi dùng tinh trùng của mình để cấy cho bệnh nhân.

Nam bác sĩ đã bị kiện ra tòa vì hành vi dùng tinh trùng của mình để cấy cho bệnh nhân.

Theo BBC, Kelli Rowlette, người phụ nữ 36 tuổi đã kiện bác sĩ sản phụ khoa Gerald Morimer, nay đã nghỉ hưu về tội gian lận, sơ suất, gây đau khổ cho người khác và vi phạm hợp đồng.

Ảnh minh họa

Trong đơn kiện đòi bồi thường 75.000 USD, Rowlette cho hay chưa từng được ai nói cho biết chuyện bố mẹ cô, hiện đã ly dị, từng gặp khó khăn trong việc thụ thai cô, cho tới khi cô biết kết quả xét nghiệm ADN.

Do bố cô có tỉ lệ tinh trùng thấp, còn tử cung mẹ có vấn đề, nên hai người đã chọn phương pháp thụ tinh nhân tạo, với tinh trùng lấy từ người bố và người hiến. Hai người đã yêu cầu bác sĩ Mortimer lấy tinh trùng của người hiến là một sinh viên đại học cao hơn 1,8 mét, tóc nâu, mắt xanh. Tuy nhiên, trong khoảng ba tháng, bác sĩ Mortimer đã lấy tinh trùng của mình thụ tinh cho khách hàng.

Q.Huy (tổng hợp)



Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news