Tin mới

Bản Chu Va 6 bị cô lập hoàn toàn vì lũ cuốn phăng cầu tạm

Chủ nhật, 27/04/2014, 19:56 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Cây cầu tạm Chu Va 6 được thay thế cho chiếc cầu treo đứt sập khi đoàn người đưa tang đã bị lũ đầu nguồn cuốn phăng khiến bản Chu Va 6 hiện gần như bị cô lập hoàn toàn.>> Sập cầu treo ở Lai Châu: Hoàn thành cầu tạm thay cầu Chu Va>> Ốc neo cáp làm ẩu là nguyên nhân gây sập cầu treo Chu Va 6

(Tinmoi.vn) Cây cầu tạm Chu Va 6 được thay thế cho chiếc cầu treo đứt sập khi đoàn người đưa tang đã bị lũ đầu nguồn cuốn phăng khiến bản Chu Va 6 hiện gần như bị cô lập hoàn toàn.

Clip cầu treo Chu Va 6 bị lũ cuốn trôi

 Việc cầu tạm bị lũ cuốn khiến bản Chu Va 6 hiện gần như bị cô lập hoàn toàn.

Bản Chu Va 6 bị cô lập hoàn toàn vì lũ cuốn phăng cầu tạm

Cầu tạm thay thế cầu Chu Va

 

Ông Bùi Quang Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban phòng chống lũ bão huyện Tam Đường cho biết: Từ sáng sớm 27-4, đoàn công tác của huyện, xã Sơn Bình đã vào hiện trường nơi cầu tạm Chu Va 6 bị lũ cuốn trôi, hiện đang triển khai đi lấy dây cáp và lấy gỗ ở các nơi về sửa chiếc cầu treo cũ ngay cạnh đó làm cầu tạm để bà con đi lại. Bên cạnh đó, địa phương cũng chỉ đạo, vận động bà con tạm thời khắc phục khó khăn…

Trước đó, ngày 26-2, sau 2 ngày xảy ra sự cố đứt óc neo kéo cáp cầu treo Chu Va 6, khiến hàng chục người thương vong, Sở Giao thông vận tải Lai Châu phối hợp với huyện Tam Đường triển khai làm cầu tạm qua suối, nối liền hai bản Chu Va 6 và Chu Va 8, giúp đảm bảo việc đi lại của gần 150 hộ dân ở hai bản này. Chiếc cầu tạm vừa bị lũ cuốn trôi có tổng trị giá hơn 100 triệu đồng đã được khẩn trương hoàn thành chỉ sau 3 ngày thi công.

Anh Lý A Sử, 30 tuổi, nhà ở ngay đầu cầu tạm Chu Va 6 cho biết, sáng sớm 27-4, nước lớn nên không ai dám đi qua nhưng từ đầu giờ chiều nước suối bắt đầu cạn đi, đã có nhiều người liều mình vượt suối bằng cầu treo cũ và lội qua dòng suối chảy xiết hoặc men theo bờ suối, trèo qua thanh sắt của cầu tạm vừa bị lũ đẩy trôi đang mắc kẹt, bắc chéo ngang suối gần đó.

Anh Lý A Sử cho biết thêm, nếu đêm nay tiếp tục có mưa, lũ về thì ngày mai anh không thể đưa con đi mẫu giáo được, phải cho nghỉ ở nhà. Bà con rất mong được Đảng và Nhà nước sớm làm cây cầu mới chắc chắn, lâu dài, cho đi lại đảm bảo, yên tâm.

P/V/ Theo TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news