Tin mới

Bán dâm dưới hình thức là nhân viên nhà hàng

Chủ nhật, 21/06/2015, 16:24 (GMT+7)

Khoảng 0h sáng nay (21/6), tại địa bàn xã Cẩm Minh, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm và bán dâm.

Khoảng 0h sáng nay (21/6), tại địa bàn xã Cẩm Minh, Công an huyện Cẩm Xuyên bắt giữ 3 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm và bán dâm.

Trong đó có 2 gái bám dâm là: V.T.V (SN 1989, quê quán ở bản Quyn, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An), L.T.T.H (SN 1997, quê quán ở huyện Con Cuông, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, chủ chứa Trương Thị Bé (sinh 1963, trú quán tại tổ 9, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) khai nhận: từ tháng 3/2015, đối tượng vào thuê lại nhà anh Dương Văn Phách (xóm 7, xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên) để cho các đối tượng bán dâm hành nghề dưới hình thức là nhân viên nhà hàng, quán cà phê.

Ảnh minh họa.

Công an huyện Cẩm Xuyên đang củng cố hồ để xử lý các đối tượng trước pháp luật.

Cũng tương tự vụ việc trên, vào tối 9/12/2014 cơ quan chức năng cũng từng bắt một vụ mại dâm núp bóng nhà hàng karaoke, sau hơn 2 tiếng theo dõi, các trinh sát bất ngờ ập vào một nhà hàng trên phố Trần Bình Trọng (phường 4, quận 5) bắt quả tang 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Để có phút "thư giãn" với các cô gái, quản lý nhà hàng là Nguyễn Thị Phước yêu cầu khách phải uống hết một thùng bia. Các cô gái đi với khách khai mỗi lần bán dâm sẽ thu của khách 700.000 đồng đến một triệu đồng. Xong việc, các tiếp viên phải chia cho Phước 200.000 - 300.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, nhà hàng trên do Nguyễn Thị Thanh Hồng (42 tuổi, ở quận 8) làm chủ, hoạt động từ tháng 8. Vợ chồng Hồng có góp vốn cùng Bùi Thanh Hùng. Sau khi thuê căn nhà 5 tầng với giá 50 triệu đồng mỗi tháng, Hồng cho thiết kế thành nhiều phòng hát karaoke. Ngoài ra, bà chủ còn để dành 2 phòng riêng để nhân viên bán dâm cho khách tại chỗ.

Thu Trang (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news