Tin mới

Bán dâm xong, đi vòng vòng để... trộm

Thứ năm, 14/08/2014, 19:47 (GMT+7)

Bán dâm xong, tính dạo quanh khách sạn tìm mối khác nhưng đi ngang qua các phòng thấy khách sơ hở Giàu lẻn vào trộm cắp tài sản.

Bán dâm xong, tính dạo quanh khách sạn tìm mối khác nhưng đi ngang qua các phòng thấy khách sơ hở Giàu lẻn vào trộm cắp tài sản.

Ngày 14-8, TAND TP HCM xét sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giàu (SN 1974, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) 5 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 13-5-2013, tại bến xe miền Tây, Giàu gặp anh L.Q.H. Sau ít phút trò chuyện, Giàu đồng ý bán dâm cho anh H. tại một khách sạn trên đường Minh Phụng (quận 11, TP HCM).

Nguyễn Ngọc Giàu bị dẫn giải về trại giam

Rạng sáng 14-5, Giàu thức giấc, tính đi một vòng kiếm khách khác để bán dâm. Khi lên đến lầu 3, phát hiện phòng 306 không khóa cửa, Giàu liền lẻn vào lấy 506 USD của một khách Malaysia. Đến phòng 503, Giàu lại trộm 700 USD cùng 2 điện thoại của hai vợ chồng người khách Mỹ.

Sau khi trộm xong, Giàu quay về phòng và kêu H. tính tiền phòng rồi ra về. Số tiền đó Giàu đem sang Campuchia ăn chơi và đánh bạc. Qua điều tra công an đã bắt Giàu.

Theo Tâm Thanh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: dánh bạc