Tin mới

Bản tin 113 – chiều 11/3: Khởi tố vụ "lọt" 600 bánh heroin sang Đài Loan…

Thứ ba, 11/03/2014, 15:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Khởi tố vụ 'lọt' 600 bánh heroin sang Đài Loan/ Triệt phá ổ cá độ quy mô lớn/ Những “trò chơi” dị hợm quái chiêu của giang hồ nhí/ Dàn cảnh cướp giật điện thoại của bạn gái/ Khởi tố vụ mua sắm bàn ghế học sinh kém chất lượng… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 11/3.

(Tinmoi.vn) Khởi tố vụ 'lọt' 600 bánh heroin sang Đài Loan/ Triệt phá ổ cá độ quy mô lớn/ Những “trò chơi” dị hợm quái chiêu của giang hồ nhí/ Dàn cảnh cướp giật điện thoại của bạn gái/ Khởi tố vụ mua sắm bàn ghế học sinh kém chất lượng… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý chiều 11/3.


Khởi tố vụ 'lọt' 600 bánh heroin sang Đài Loan

chiều 11/3: Khởi tố vụ

Lô hàng 600 bánh heroin được hải quan xếp vào luồng xanh và được miễn kiểm tra

Theo tin tức Tienphong, ngày 10/3, liên quan đến vụ vận chuyển 600 bánh heroin từ Việt Nam sang Đài Loan xảy ra vào cuối năm 2013, Cơ quan CSĐT Bộ Công an Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án.

Rạng sáng 17/11/2013, tại sân bay Đào Viên (Đài Loan), lực lượng chức năng của Đài Loan phát hiện, thu giữ 600 bánh heroin với tổng trọng lượng 229 kg, ước tính trị giá khoảng 300 triệu USD.

Số ma túy này cất giấu trong 12 loa thùng, được vận chuyển trên chuyến bay China Airlines Cl 5886 ngày 16/11/2013 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) đi Đài Loan.

Qua điều tra, cơ quan chức năng Đài Loan đã bắt giữ 8 nghi phạm liên quan đến vụ vận chuyển số hàng trên, đồng thời xác định được nghi phạm chủ mưu. Đối tượng này đã chỉ đạo từ xa cho đồng bọn nhét ma túy vào loa thùng, đóng vào container, rồi gửi qua đường hàng không.

Ngay sau thời điểm phát hiện vụ việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ, ngành chức năng điều tra, làm rõ nguồn gốc số heroin trên. Mặt khác làm rõ trách nhiệm vụ việc, đồng thời tăng cường biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn có hiệu quả việc thẩm lậu ma túy vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước khác qua đường hàng không.

Triệt phá ổ cá độ quy mô lớn

Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết: Tối 9-3, hai tổ công tác của Phòng PC45 đã đồng loạt tấn công, triệt xóa hai tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ở xã Hương An và xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn).

Lực lượng PC45 đã bắt giữ Phan Văn Dần (trú xã Quế Thuận) đang tổ chức cá độ bóng đá tại nhà riêng và Đồng Danh Quốc, Phạm Hồng Bình, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Duy Thuận đang tổ chức cá độ bóng đá tại quán cà phê Ngã Ba (xã Hương An). Tại thời điểm bị bắt, sáu người này đang tổ chức ghi cá độ bóng đá. Tang vật thu giữ hơn 18 triệu đồng, 200 USD, 10 ĐTDĐ, một laptop, một iPad và nhiều tang vật khác liên quan. Theo lời khai ban đầu, hai ổ cá độ này hoạt động từ đầu mùa giải 2013-2014 cho đến khi bị bắt.

Những “trò chơi” dị hợm quái chiêu của giang hồ nhí

Cái chung nhất để người ta phân biệt đó là tuổi tác, những "thành tích" đã được giang hồ "ghi nhận" trong thực tế. Mỗi một thế hệ giang hồ có những "trò chơi" khác nhau và nó đậm chất giang hồ của thời điểm đó. Với giang hồ nhí đất Cảng thời điểm này, "trò chơi" của chúng được đánh giá là dị hợm đến khó hiểu, làm "nóng mặt" người lớn, mà có thể, sau này chẳng giang hồ nào nhắc đến nữa…

Đọc chi tiết tại đây.

Dàn cảnh cướp giật điện thoại của bạn gái

chiều 11/3: Khởi tố vụ

Ba đối tượng trong nhóm cướp

Ngày 11/3, Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Bùi Diệp (22 tuổi), Đinh Khắc Tùng (21 tuổi, cùng trú xã Lập Lễ) và Đỗ Văn Hiếu (21 tuổi, trú xã Ngũ Lão) về hành vi cướp và cướp giật tài sản.

Trước đó, tối 2/3, Diệp chạy xe máy chở theo Tùng và Hiếu tới khu vực đường liên xã Lập Lễ-Ngũ Lão phát hiện anh Lê Hồng Vang và chị Đinh Thị Vấn dựng xe máy sirius bên đường, Tùng liền nhảy xuống đạp anh Vang ngã xuống đường, Hiếu lấy bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt anh Vang.

Sau đó, nhóm này cướp chiếc xe máy của nạn nhân bỏ chạy. Sau khi công an vào cuộc, Tùng đã phải ra đầu thú khai nhận hành vi cướp tài sản. Tiếp đó, công an đã thực hiện bắt khẩn cấp với Diệp và Hiếu khi cả hai đang bỏ trốn ở Quảng Ninh.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận trước đó từng gây ra 2 vụ cướp giật điện thoại di động trên đường, trong đó có một vụ dàn cảnh cướp điện thoại của chị Lê Thị Hà (trú xã Thủy Đường) là bạn của Diệp.

Tối 25/2, sau khi bàn bạc, Diệp chạy xe máy chở chị Hà đi hội chùa, tới đoạn đường liên xã Trung Hà-Hòa Bình, Tùng gọi điện vào số của chị Hà, khi chị Hà giơ điện thoại lên nghe, Hiếu phóng xe máy vọt lên để Tùng cướp điện thoại.

Khởi tố vụ mua sắm bàn ghế học sinh kém chất lượng

Chiều 10-3, cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác nhận cơ quan này vừa khởi tố vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với vụ mua sắm bàn ghế kém chất lượng xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau.

Vào đầu năm 2012, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Cà Mau phản ảnh với cơ quan chức năng có rất nhiều bàn ghế học sinh trong một gói thầu mua sắm bằng nguồn vốn kiên cố hóa trường lớp không sử dụng được. Thanh tra tỉnh Cà Mau đã vào cuộc và phát hiện hàng trăm bộ bàn ghế học sinh bị hư hỏng dù mới mua sắm. Đây là số bàn ghế mua trong một gói thầu gần 6 tỉ đồng do Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau làm chủ đầu tư năm 2009. Kết quả kiểm định cho thấy nhà thầu (Công ty Gỗ Hố Nai, phường 8, TP Cà Mau) đã thay gỗ nhóm 3 bằng gỗ tạp với số lượng lớn. Toàn bộ số bàn ghế này đã được Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau nghiệm thu, thanh toán. Khi đưa về các trường, phần lớn số bàn ghế trên phải đem cất vào kho.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.