Tin mới

Bản tin 113 - ngày 21/2: Bị phát hiện ăn trộm, ra tay sát hạt chủ nhà trọ

Thứ sáu, 21/02/2014, 11:18 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Bị phát hiện ăn trộm, ra tay sát hạt chủ nhà trọ/ Nữ cán bộ Huyện ủy treo cổ tự tử/ Nam sinh 9x dọa chặt tay bạn để cướp tiền/ Kẻ bị truy nã đặc biệt từng "trốn" trong... trại giam...là những tin tức an ninh - trật tự đáng chú ý sáng 21/2.

(Tinmoi.vn) Bị phát hiện ăn trộm, ra tay sát hạt chủ nhà trọ/ Nữ cán bộ Huyện ủy treo cổ tự tử/ Nam sinh 9x dọa chặt tay bạn để cướp tiền/ Kẻ bị truy nã đặc biệt từng "trốn" trong... trại giam...là những tin tức an ninh - trật tự đáng chú ý sáng 21/2.

Bị phát hiện ăn trộm, ra tay sát hạt chủ nhà trọ

Ngày 18/2, Tin tức từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với đối tượng Đinh Văn Chuyên (sinh năm 1988, ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) về hành vi "Giết người" trong vụ án sát hại anh em chủ nhà trọ ở Bình Phước. 

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 20 giờ ngày 10/2, trong lúc đang nhậu tại nhà riêng, anh Đào Xuân Thọ (sinh năm 1971, chủ nhà trọ Thọ Gấm, ở ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) và anh Phan Văn Thiệp (sinh năm 1981, cùng ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) là em rể anh Thọ và cũng là người quản lý nhà trọ cho anh Thọ, phát hiện hai đối tượng lạ mặt đi vào dãy nhà trọ nhà mình nên anh Thọ kêu anh Thiệp đi về nhà trọ canh chừng.

Tại đây, anh Thiệp thấy đối tượng Đinh Ngọc Hoàn (sinh năm 1974) cùng với đối tượng tên Đinh Văn Chuyên (sinh năm 1988, cùng ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài) đang có ý định phá cửa phòng trọ nên can ngăn, liền bị tên Chuyên lao vào dùng dao tấn công, khiến anh Thiệp tử vong khi chạy ra ngoài kêu cứu. 

Nghe tiếng cầu cứu của em, anh Thọ cùng người nhà chạy lên tiếp ứng. Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang đuổi bắt đối tượng cầm xẻng là Đinh Ngọc Hoàn thì anh Thọ đã bị tên Chuyên cầm dao đâm ngã gục xuống đất và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nam sinh 9x dọa chặt tay bạn để cướp tiền

Võ Phú Tr., Lê Trọng N. và Bùi Tuấn K. khi bị tạm giữ tại công an. Ảnh: PLO

Võ Phú Tr., Lê Trọng N. và Bùi Tuấn K. khi bị tạm giữ tại công an. Ảnh: PLO

Thiếu tiền, nhóm nam sinh hẹn bạn học ra ngoài hù dọa đánh và chặt tay nếu không chịu chi tiền cho chúng tiêu xài.

Chiều 19/2, khi ba nam sinh  đang dọa đánh và chặt tay một nam sinh khác tên T. để đòi tiền thì bị công an, dân phòng địa phương bắt quả tang. Theo công an phường 7 (quận 3 - TPHCM) cho biết, nhóm 3 học sinh này gồm: Võ Phú Tr. (lớp 9), Lê Trọng N. và Bùi Tuấn K. (14 tuổi, cùng học lớp 8) đều là học sinh trường THPT TL. Nạn nhân là em Đoàn Tuấn T, học sinh lớp 9 trường THCS LL (quận 3). 

Xem chi tiết tại đây

Nữ cán bộ Huyện ủy treo cổ tự tử

Chồng đi làm về phát hiện vợ đã treo cổ tự tử, mặc dù ngay lập tức nạn nhân được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Chị Trần Thị D (38 tuổi), cán bộ ban Tuyên giáo Huyện ủy Sa Thầy (Kon Tum) đã treo cổ tự tử tại nhà riêng của gia đình mình ở thị trấn Sa Thầy vào đầu giờ chiều ngày 20/2. Vào thời điểm trên, chồng chị D đi làm về vừa mở cửa bước vào nhà thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi trên. Chị D ngay lập tức được chuyển đến Bệnh viện huyện Sa Thầy cấp cứu, nhưng đã không thể qua khỏi.

Chị D trước đây công tác tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sa Thầy, sau đó chuyển sang làm việc tại Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Vợ chồng chị có một người con gái.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Kẻ bị truy nã đặc biệt từng "trốn" trong... trại giam

Hung thủ Trần Hữu Long (ảnh: NLĐ)

Hung thủ Trần Hữu Long (ảnh: NLĐ)

Ngày 20/2, Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk bắt Trần Hữu Long (SN 1954, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước), bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người.

Hơn 22 năm trước, Long cùng ông Phan Chấn Anh (SN 1941, ngụ xã  Phước Hiệp, huyện Tuy Phước) đến làm thuê tại rẫy mía của ông Lê Văn Tâm ( SN 1965, ngụ xã Tây Phú, huyện Tây Sơn). Do có mâu thuẫn với ông Tâm, đêm 11/5/1992 , Long rủ ông Anh đi đánh ông Tâm nhưng ông Anh không chịu đi. Tức giận, Long đánh ông Anh đến chết rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Long bị truy nã đặc biệt về tội giết người.

Trong thời gian trốn lệnh truy nã, Long đổi tên thành Lê Hữu Phước (SN 1954, ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Năm 2005, Long tiếp tục đánh người và bị TAND TP Buôn Ma Thuột xử 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, trong thời gian chấp hành án phạt tù tại trại giam ở Đắk Lắk, do không ai biết Long đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người nên năm 2007, sau khi ra tù, y tiếp tục lẩn trốn thì bị bắt.

Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.