Tin mới

Bản tin 113 – ngày 9/6: Hai thiếu nữ trốn khỏi động mại dâm Trung Quốc…

Thứ ba, 09/06/2015, 16:05 (GMT+7)

Hai thiếu nữ trốn khỏi động mại dâm Trung Quốc/ Nghịch tử sát hại cha rồi thản nhiên ngủ/ 50 giang hồ tấn công ông lão 65 tuổi: Triệu tập một giám đốc công ty/ Truy tìm 2 đối tượng đi xe biển giả gây tai nạn… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 9/6.

Hai thiếu nữ trốn khỏi động mại dâm Trung Quốc/ Nghịch tử sát hại cha rồi thản nhiên ngủ/ 50 giang hồ tấn công ông lão 65 tuổi: Triệu tập một giám đốc công ty/ Truy tìm 2 đối tượng đi xe biển giả gây tai nạn… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý ngày 9/6.

Hai thiếu nữ trốn khỏi động mại dâm Trung Quốc

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ 3 người liên quan đến đường mua bán trẻ em, đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm. Chủ mưu trong vụ việc này là Bùi Thị Thu Giang (20 tuổi, ở TP Nam Định).

Theo nhà chức trách, 5 năm trước, Giang từng là nạn nhân của những kẻ buôn người, bị lừa bán sang biên giới. Năm 2014, sau khi trốn thoát khỏi "động quỷ", thiếu nữ không về quê mà ở lại Quảng Ninh, sống với người tình hơn 9 tuổi. Khi hết tiền, Giang lại sang Trung Quốc bán “vốn tự có”.

Thời gian này, Giang quen một phụ nữ tên Lịch, bị bà ta dụ dỗ tìm các cô gái để bán vào động mại dâm bên kia biên giới. Nếu trót lọt, Lịch trả công 10 triệu đồng một phi vụ.

Có được đơn đặt hàng, Giang liên lạc với em trai là Bùi Huy Tuấn (14 tuổi, ở TP Nam Định), nhờ tìm các thiếu nữ. Theo tài liệu điều ra, tháng 9/2014 và 3/2015, chị em Giang cùng một số kẻ giúp sức đã lừa bán trót lọt 2 cô gái 14 và 15 tuổi (đều quê Nam Định) cho Lịch.

Sau nhiều tháng bị ép đi khách trong các động mại dâm ở Trung Quốc, giữa tháng 5, hai nạn nhân trốn được về Việt Nam, làm đơn tố cáo nhóm buôn người.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Nam Định) đang mở rộng vụ án, truy bắt đồng phạm trong đường dây Mua bán trẻ em.

Nghịch tử sát hại cha rồi thản nhiên ngủ

Hiện trường nơi xảy ra án mạng và hung khí gây án - Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Qua điều tra ban đầu, chiều 7/6, Bảo xin tiền ông Thắng nhưng ông không cho, rồi hai cha con mâu thuẫn về chuyện tiền bạc. Đêm 7/6, Bảo và ông Thắng tiếp tục mâu thuẫn, cãi cọ, giằng co nhau. Bảo lấy cây gậy đánh vào đầu ông Thắng khiến ông gục xuống đất.

Lúc này, Bảo không đưa cha mình đi cấp cứu mà leo lên giường nằm ngủ. Đến khuya 7/6, Bảo thức giấc, xuống kiểm tra thấy cha đã tử vong rồi chạy đi trốn… (Xem chi tiết tại đây).

50 giang hồ tấn công ông lão 65 tuổi: Triệu tập một giám đốc công ty

Theo tin tức báo Dân Trí, liên quan đến vụ việc côn đồ xông vào nhà ông Trần Minh Đố, (SN 1952, trú tại thôn Tống Xá, xã Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương) dùng dao, kiếm chém vào đầu, chân, khiến ông Đố bị thương và đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Kinh Môn, thông tin từ CA tỉnh Hải Dương cho hay, cơ quan CSĐT huyện Kinh Môn đã triệu tập ông Nguyễn Văn Mười (SN 1969), Giám đốc Cty Nam Dương để làm rõ vụ việc… (Xem chi tiết tại đây).

Truy tìm 2 đối tượng đi xe biển giả gây tai nạn

Theo báo Công an Nhân dân, ngày 8/6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, qua xác minh đã xác định, chiếc xe ôtô con gây TNGT trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng, đoạn cắt đường Huỳnh Thúc Kháng, TP Tam Kỳ, mang biển số giả (biển số xanh 80B-3555).

Cơ quan điều tra đang truy tìm 2 đối tượng đi trên ôtô biển số giả gây tai nạn để xử lý theo pháp luật; đồng thời gửi mẫu giám định đối với cơ quan cấp trên về 16 hiện vật nghi là ngà voi do các đối tượng đi trên chiếc ô tô này bỏ lại.

Trước đó, khoảng 16h ngày 7/6, chiếc ôtô trên chạy trên tuyến đường tránh Nguyễn Hoàng theo hướng Nam - Bắc đã va quệt với một xe máy, rồi tiếp tục tông vào đuôi xe khách Hoàng Long mang BKS 15B-016.45 đậu đỗ gần đó. Sau khi gây tai nạn, 2 đối tượng trên ôtô lập tức xuống xe mang 5 bao tải màu trắng ra khỏi xe và gọi xe thồ chở đi ra hướng Bắc, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 500m.

Khi chở chuyến xe thứ 3, một tài xế xe thồ phát hiện vật trong bao tải giống ngà voi, cùng với những biểu hiện bất thường của 2 đối tượng nên đã điện báo cho cơ quan Công an.

Ngay lúc lực lượng Công an có mặt tại hiện trường, 2 đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn. Công an TP Tam Kỳ đã tìm kiếm và thu được 16 hiện vật nghi ngà voi nằm rải rác quanh đường ray gần ga Tam Kỳ.

Liên tiếp chặn bắt 2 vụ vận chuyển hơn 26.000 viên ma túy tổng hợp

2 đối tượng Thái, Páo và tang vật vụ án

Theo báo An ninh thủ đô, trưa 5-6, tại quốc lộ 43 thuộc địa phận xã Lóng Sập, Mộc Châu, Sơn La, lực lượng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng Vàng A Thái (38 tuổi), trú ở Sốp Bâu - Lào và Mùa Sồng Páo (46 tuổi), trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm 120 túi nilon chứa tổng cộng 24.000 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy tổng hợp trên từ Lào về.

Trước đó, khoảng 18h ngày 4-6, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra tại khu 4, phường Trần Phú, TP Móng Cái, tổ công tác Đội tuần tra kiểm soát của Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Tiến (45 tuổi), quê quán Vũ Đông, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình đang tìm cách vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Lực lượng Biên phòng tìm thấy trong hành lý của Tiến có 2.160 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục, một mặt in chữ L, trọng lượng khoảng 568,57 gam. Số viên nén trên là ma túy tổng hợp.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.