Tin mới

Bản tin 113 – sáng 16/7: Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán karaoke…

Thứ năm, 16/07/2015, 10:25 (GMT+7)

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán karaoke/ Án mạng 4 người: Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu khẩn trương điều tra/ Cảnh sát đặc nhiệm đuổi bắt cướp như phim hành động/ Chiêu lừa bán tượng phật giả cổ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 16/7.

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán karaoke/ Án mạng 4 người: Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu khẩn trương điều tra/ Cảnh sát đặc nhiệm đuổi bắt cướp như phim hành động/ Chiêu lừa bán tượng phật giả cổ… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 16/7.

Triệt phá ổ mại dâm núp bóng quán karaoke

Theo tin tức báo An ninh thủ đô, khoảng 20h30 ngày 14-7, các trinh sát Đội CSHS Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, đã triệt phá ổ mại dâm trá hình tại quán Karaoke Yến Hương ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn do Tiêu Thị Hạnh (SN 1976) làm chủ.

Đối tượng Tiêu Thị Hạnh

Vào thời điểm trên, lực lượng chức năng đã đột kích bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại 3 phòng trong quán karaoke Yến Hương. Tại phòng số 1, lực lượng công an phát hiện trong số khách mua dâm có Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật một công ty bê tông ở Dung Quất.

Qua điều tra, mỗi lần mua dâm, khách phải trả từ 150 - 200 nghìn đồng, chủ chứa Tiêu Thị Hạnh được hưởng “hoa hồng” 50 nghìn đồng/khách. Để tổ chức mại dâm trá hình, chủ quán karaoke này trưng dụng một phòng riêng cho gái mại dâm ở, sẵn sàng phục vụ bất kể giờ nào khi khách có nhu cầu.

Đây là ổ mại dâm trá hình gây dư luận bất bình và mất ANTT tại địa phương trong thời gian qua. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Án mạng 4 người: Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu khẩn trương điều tra

[mecloud]S5Q047e3hu [/mecloud]

Video: ANTV

Tin tức trên báo Pháp luật TP.HCM, thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn yêu cầu công an tỉnh tập trung lực lượng, đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an để khẩn trương điều tra làm rõ vụ án 4 người trong một gia đình ở bản Phồng (xã vùng biên Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) bị sát hại… (Xem chi tiết tại đây).

Cảnh sát đặc nhiệm đuổi bắt cướp như phim hành động

Tin tức trên báo Công an TP.HCM, sáng 15/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng Trương Văn Thành (SN 1979) và Hồ Hồng Bảo (SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bị lực lượng đặc nhiệm bắt giữ - Ảnh: Phùng Sơn

Trước đó, khoảng 10h ngày 14/7, tổ trinh sát đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh tuần tra trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh phát hiện hai đối tượng chạy xe Atila BS: 70F7-1390 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Hai đối tượng này rảo quanh tìm "con mồi" qua nhiều tuyến đường từ quận Bình Thạnh sang quận 1, quận 3, Gò Vấp… (Xem chi tiết tại đây).

Chiêu lừa bán tượng phật giả cổ

Tin tức trên báo Tri thức trực tuyến, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) đang làm rõ hành vi Lừa dối khách hàng với gần chục người.

Theo đó, ngày 13/7, Nguyễn Minh Sang (trú tại Tây Ninh) đến một ngôi chùa ở phường Trường An, TP Huế. Gặp ông Trần Đình Thông, anh ta khoe mới đào được tượng phật bằng đồng, đang cần bán. 

Nhóm người giả dạng làm công nhân lừa bán tượng cổ. Ảnh: Điền Quang.

Thấy Sang có biểu hiện nghi vấn, ông Thông đã báo công an.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Sang khai mua số tượng phật từ Trần Văn Thiện và Đặng Văn Trường. Hai người đàn ông trên khai, từ ngày 3/7, họ đã nhận 23 hồ lô lớn nhỏ, 6 bình tích và 22 tượng phật các loại bằng đồng từ Bình Định chuyển ra Huế.

Mua với giá từ 800.000 đến 1,2 triệu đồng, họ bán ra từ 4 đến 6 triệu đồng.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thiện, Trường cùng đồng bọn đã bôi đất lên tượng phật giả cổ.

Ngăn chặn một vụ săn bắt động vật hoang dã

Theo báo Công an Nhân dân, lúc 8h ngày 15/7, lực lượng Công an huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đã phát hiện, bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi dùng lưới xăng bắt động vật hoang dã.

Tại hiện trường, lực lượng tạm giữ 3 xe môtô, 4 bộ dụng cụ bẫy chim và gần 300 con chim cu chân đen, loại chim được xếp trong danh sách động vật hoang dã, cấm săn bắt.

Cơ quan Công an đã bàn giao các đối tượng vi phạm, gồm: Đỗ Phi Long, Huỳnh Thanh Tiễn, Nguyễn Văn Luông, Phan Hửu Hóa và Nguyễn Quang Trung cùng tang vật cho lực lượng kiểm lâm làm rõ, xử lý.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.