Tin mới

Bản tin 113 – sáng 21/1: Mua card điện thoại bằng 600 tờ tiền giả…

Thứ tư, 21/01/2015, 10:22 (GMT+7)

Mua card điện thoại bằng 600 tờ tiền giả/ Kiều nữ mang 2kg vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam/ Dàn nữ tiếp viên nhà hàng "đi khách" với giá 1,5 triệu đồng/ Vận chuyển 25kg pháo nổ từ cửa khẩu Tà Lùng về Thái Nguyên… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 21/1.

 

 

Mua card điện thoại bằng 600 tờ tiền giả/ Kiều nữ mang 2kg vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam/ Dàn nữ tiếp viên nhà hàng "đi khách" với giá 1,5 triệu đồng/ Vận chuyển 25kg pháo nổ từ cửa khẩu Tà Lùng về Thái Nguyên… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 21/1.


Mua card điện thoại bằng 600 tờ tiền giả

Theo tin tức báo Pháp luật TP.HCM, ngày 20-1, Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết đã ra quyết định khởi tố Nguyễn Minh Phương (29 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội lưu hành tiền giả.

Theo cơ quan điều tra, tháng 10-2014, Phương lên mạng Internet tải hình tiền mẫu loại 5.000 đồng. Sau đó đối tượng sử dụng máy in phun màu điện tử, dùng giấy trắng in tiền mệnh giá 5.000 đồng.

Khi làm được tiền giả, Phương mang những tờ tiền này đi dọc tuyến quốc lộ 13 từ thị xã Thuận An đến thị xã Bến Cát tìm các cửa hàng bán card điện thoại để mua card. Khi Phương sử dụng 10 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng để mua card điện thoại tại một cửa hàng điện thoại ở phường Hòa Lợi (thị xã Bến Cát) thì bị người dân phát hiện.

Với thủ đoạn này, Phương đã ba lần thực hiện trót lọt hành vi trên. Cơ quan công an còn thu giữ gồm 600 tờ tiền giả mệnh giá 5.000 đồng.

Kiều nữ mang 2kg vàng trị giá hơn 1 tỷ đồng từ Hong Kong về Việt Nam

Hình minh họa

Ngày 20/1, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1979, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) vận chuyển trái phép hơn 2kg vàng trang sức bị phát hiện tại cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài; đồng thời, đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Trần Thị Mỹ Hạnh về tội “vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới”…

Đọc chi tiết tại đây.

Video tham khảo :Vợ ngã quỵ bên thi thể chồng bị container đâm chết:

Dàn nữ tiếp viên nhà hàng "đi khách" với giá 1,5 triệu đồng

“Tú ông” Trần Văn Bé Ba - Ảnh: Kinh tế nông thôn

Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Trần Văn Bé Ba (38 tuổi, tạm trú quận 7) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Liên quan đến vụ việc, Công an quận 7 đã lập hồ sơ để xử phạt hành chính 6 người có liên quan…

Đọc chi tiết tại đây.

Vận chuyển 25kg pháo nổ từ cửa khẩu Tà Lùng về Thái Nguyên

Thắng và số pháo bị bắt giữ.

Theo báo Công an Nhân dân, hồi 10h, ngày 20/1, tại Km 119+200 quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, Tổ tuần tra số 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Kạn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thắng trú tại xã Văn Yên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vận chuyển 25kg pháo nổ các loại.

Khám xét trên môtô biển kiểm soát 20F5 3376 do Thắng điều khiển hướng Cao Bằng về Thái Nguyên, cơ quan chức năng đã thu 2 ba lô chứa đầy pháo gồm: 20 túi nilon chứa 300 quả pháo dạng tròn, 20 cọc hình vuông có 200 bánh pháo, 6 hộp pháo dây và 12 quả pháo nhỏ. Thắng khai nhận vận chuyển 2 ba lô từ cửa khẩu Tà Lùng về tỉnh Thái Nguyên tiêu thụ.

Vụ việc được bàn giao cho Công an huyện Chợ Mới điều tra theo đúng thẩm quyền.

Hà Nội: Triệt phá đường dây làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức

Ngày 20/1, tin tức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Từ Liêm cho biết, đơn vị này đang tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can với hai đối tượng Phan Thị Đức Thuận (1977) và Nguyễn Văn Mạnh (1969) về tội làm giả con dấu của cơ quan, tổ chức theo điều 267 Bộ luật hình sự…

Đọc chi tiết tại đây.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.