Tin mới

Bản tin 113 – sáng 3/9: Giận vợ, người cha tuổi teen ném con xuống ao…

Thứ năm, 03/09/2015, 10:58 (GMT+7)

Giận vợ, người cha tuổi teen ném con xuống ao/ Bắt 2 “quái xế” hối lộ CSGT gần 5 triệu để chuộc lại xe đua/ Đang bị truy nã vẫn đi cướp giật/ Gia hạn điều tra đường dây người mẫu bán dâm nghìn USD… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 3/9.

Giận vợ, người cha tuổi teen ném con xuống ao/ Bắt 2 “quái xế” hối lộ CSGT gần 5 triệu để chuộc lại xe đua/ Đang bị truy nã vẫn đi cướp giật/ Gia hạn điều tra đường dây người mẫu bán dâm nghìn USD… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 3/9.

Giận vợ, người cha tuổi teen ném con xuống ao

Theo tin tức trên báo An Giang Online, ngày 2/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Trọng (17 tuổi, ngụ xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) về hành vi “Giết người” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, năm 2012, Trọng chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thanh L. (20 tuổi, ngụ tại địa phương). Tháng 4/2013, L. sinh một bé trai đặt tên Nguyễn Trọng S. và ở chung nhà với mẹ ruột L., ở ấp Tân Hòa (xã Tân Nhuận Đông).

Hiện trường nơi Trọng ném con ruột xuống ao nước - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Chiều 9/9/2014, bà ngoại L. có mang sang cho một ít cá biển, để L. làm cơm ăn. Trong lúc ăn cơm, L. trách Trọng không lo làm việc là chỉ mãi chơi. Trọng buông đũa nói: “Ăn cơm với cá không nổi”, rồi cự cãi với L, dẫn đến đánh nhau.

Trọng lấy dao kề vào cổ L. đe dọa: “Mày nói một hồi nữa là tao giết mày”. Nghe L. và Trọng cãi nhau, bà ngoại L. sang căn ngăn, cầm que củi đánh nhẹ vào vai Trọng. Lúc đó, Trọng nói: “Bà đánh nhu vậy nhằm nhòm gì”, rồi cầm tô đựng cơm tự đập vào đầu mình.

Về nhà, Trọng bị mẹ ruột la, nên bước lại chỗ ẵm bé S. đang ngồi trên giường, quăng xuống ao nước phía trước, dính đầy bùn đất. Mọi người  lại ẵm cháu bé đi tắm, thì bị Trọng cầm dao dọa giết. Sau đó, Trọng ẵm con về nhà.

Hôm sau, cháu bé bị sốt nặng, nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ngày 15/9/2014, bé S. xuất viện, với chẩn đoán bị viêm phổi.

Sau khi cháu L. hết bệnh, Trọng cùng L. ra ngoài thuê trọ ở, không sống ở nhà mẹ L.

Rạng sáng 24/12/2014, Trọng đi ngang khách sạn Vương Phú, thấy cửa bên không khóa, nên lẻn vào lấy trộm 3,4 triệu đồng, 2 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, mang về giấu dưới gối ngủ, thì bị bắt giữ.

Bắt 2 “quái xế” hối lộ CSGT gần 5 triệu để chuộc lại xe đua

Công an TP Vũng Tàu tiến hành tạm giữ hai đối tượng Đỗ Duy Bình (SN 1997) và Trần Xuân Thiện (SN 1996, cùng quê Đồng Nai) để điều tra làm rõ về hành vi đưa hối lộ.

Chiếc xe tải chở 2 xe máy được "độ" lại với mục đích đua xe trái phép bị CSGT lập biên bản vi phạm hành chính - Ảnh: Người lao động

Trước đó, rạng sáng ngày 2/9 lực lượng CSGT, công an TP Vũng Tàu đang tuần tra kiểm soát trên đường 3-2 (đoạn qua phường 10, TP Vũng Tàu) thì phát hiện và bắt giữ một xe tải mang biển số 54T - 5937 do tài xế Lê Viết Minh (SN 1972) điều khiển, trên xe chở hai thanh niên là Bình và Thiện… (Xem chi tiết tại đây).

Đang bị truy nã vẫn đi cướp giật

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với CAH Quốc Oai vừa bắt được Đôn Văn Quyền, SN 1994, trú tại xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, đối tượng chính trong vụ cướp giật tài sản xảy ra ngày 11-8, tại Đại lộ Thăng Long.

Qua điều tra, cơ quan công an đã làm rõ cùng tham gia cướp giật tài sản với Quyền là Dương Văn Đức, SN 1979, ở cùng xã với Quyền. Trước đó, Đức đã bị CAH Thạch Thất ra quyết định truy nã về hành vi trộm cắp tài sản. Trong thời gian lẩn trốn, Đức tiếp tục rủ Quyền phạm tội. Phòng Cảnh sát Hình sự CATP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Quyền.

Trước đó, chiều 11/8, Đức chở Quyền bằng xe máy đi trên đường liên xã 81, hướng Đại lộ Thăng Long thì phát hiện chị Nguyễn Thị C, ở xã Phượng Cách đang đi bộ, trên tay cầm một túi xách. Đức điều khiển xe máy áp sát chị C, Quyền ngồi sau cướp giật chiếc túi bên trong có 1 điện thoại Oppo, 1 triệu đồng và một số giấy tờ. Cơ quan công an đã thu hồi được chiếc điện thoại là tang vật vụ án. Mở rộng điều tra, Quyền còn khai đã cùng Đức gây ra 5 vụ trộm chó của người dân tại địa bàn huyện Quốc Oai.

Gia hạn điều tra đường dây người mẫu bán dâm nghìn USD

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa ra quyết định gia hạn vụ án môi giới mại dâm cho các đại gia để hưởng chênh lệch do Lê Bảo Lộc (42 tuổi, quê Hậu Giang) điều hành.

"Tú ông" Lê Bảo Lộc

Ngoài Lê Bảo Lộc, 4 bị can khác cũng bị tạm giam gồm: Nguyễn Thị Hải Yến (25 tuổi, tức Châu Hải Yến), Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi, cháu Lộc), Đặng Thị Ánh Đào (SN 1991) và Nguyễn Thị Diệu Hiền (SN 1992, quê Khánh Hòa) bị khởi tố tội “Môi giới mại dâm”… (Xem chi tiết tại đây).

Lừa đảo, Võ Văn Việt Vương bỏ trốn

Theo Truy nã Online, Công an thị xã Quảng Ngãi, Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định truy nã Võ Văn Việt Vương (ảnh, SN 1986, ngụ TP Quảng Ngãi) can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 

Mọi công dân khi phát hiện đối tượng truy nã hoặc biết thông tin có liên quan về đối tượng thì báo ngay cho Cục Cảnh sát Truy nã tội phạm (phía Bắc: số 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội, điện thoại: 069.21667, di động: 0946.314.429, email: [email protected]; phía Nam: số 258 Nguyễn Trãi, quận 1, TP HCM, điện thoại: 069.37393) hoặc báo cho cơ quan công an gần nhất biết để xử lý.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.