Tin mới

Bản tin 113 – sáng 8/6: Thiếu nữ bị cưỡng bức khi nhậu với người lạ…

Thứ hai, 08/06/2015, 10:16 (GMT+7)

Thiếu nữ bị cưỡng bức khi nhậu với người lạ/ Manh mối vụ vợ chết thảm, chồng tự sát/ Hải Phòng: Nữ sinh bị xâm hại trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích/ Bắt Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Hậu Giang… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 8/6.

Thiếu nữ bị cưỡng bức khi nhậu với người lạ/ Manh mối vụ vợ chết thảm, chồng tự sát/ Hải Phòng: Nữ sinh bị xâm hại trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích/ Bắt Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Hậu Giang… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 8/6.

Thiếu nữ bị cưỡng bức khi nhậu với người lạ

Theo tin tức báo Tri thức trực tuyến, ngày 8/6, Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Vũ (22 tuổi, ở thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) để điều tra hành vi Hiếp dâm.

Trước đó, Vũ cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại quảng trường TP Vĩnh Long. Trong lúc nhậu, họ thấy Ngọc (15 tuổi, ở TP Vĩnh Long) đi lang thang ngoài quảng trường nên rủ vào ngồi chung.

Rạng sáng ngày 3/6, cả nhóm giải tán ra về, chỉ còn lại Vũ và Ngọc.

Đòi "thân mật" nhưng thiếu nữ không đồng ý, Vũ lấy dao hăm dọa, khống chế để thực hiện hành vi đồi bại.

Nam thanh niên 22 tuổi bị công an bắt khi người dân trình báo sự việc. Theo lời Ngọc, gặp phải chuyện buồn, cô đã đi lang thang ngoài quảng trường nên xảy ra sự việc trên.

Manh mối vụ vợ chết thảm, chồng tự sát

Căn phòng nơi phát hiện thi thể 2 vợ chồng anh Hải và chị Hằng - Ảnh: Trí thức trẻ

Tin tức trên báo Tuổi trẻ, theo nguồn tin từ cơ quan công an, anh Hải (39 tuổi, làm nghề thợ mộc), chị Hằng (30 tuổi, bán nước mía). Hai vợ chồng nằm chết trên giường với một số vết dao mẹo (dao của người Mông).

Nghi án ban đầu được dư luận địa phương cho rằng chị Hằng dan díu tình ái với một người đàn ông ở xã Đặng Sơn. Lâu nay gia đình đôi vợ chồng này thường xảy mâu thuẫn dẫn đến vụ án đêm 5/6… (Xem chi tiết tại đây).

Hải Phòng: Nữ sinh bị xâm hại trong nhà nghỉ sau 2 ngày mất tích

Đối tượng Nguyễn Văn Quý.

Theo tin tức báo Công an Nhân dân, hồi 9h30 ngày 5/6, Công an phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng, nhận được đơn trình báo của hai người dân ở quận Hải An, Hải Phòng.

Nội dung cho biết: Hai con gái của họ là L.Q.H. (SN 2001) và N.T.M.H. (SN 2000), nói đi bơi ở bể bơi Bến Bính (thuộc địa bàn phường Minh Khai), đã 2 ngày mà không thấy về… (Xem chi tiết tại đây).

Bắt Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Hậu Giang

Theo báo An ninh thủ đô, ông Võ Trường Hùng, Tổng Giám đốc Công ty Lương thực Hậu Giang vừa bị cơ quan CSĐT Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt tạm giam, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Hai cán bộ của Công ty Lương thực Hậu Giang cũng bị CQĐT khởi tố về hành vi trên, là Trần Xuân Mãi, Kế toán trưởng và Lê Trần Quang Thái, Trưởng phòng Kinh doanh.

Theo cơ quan tố tụng, tháng 8-2012, ông Hùng đã tự ý tiến hành các thủ tục bán 100.000 tấn gạo cho một công ty của Thái Lan, tổng giá trị hợp đồng hơn 41 triệu USD; thời hạn giao hàng từ tháng 1 đến tháng 4-2013.

Triển khai hợp đồng trên, trong 2 năm 2012-2013, ông Hùng đã ký 12 hợp đồng mua hơn 85.000 tấn gạo của Công ty Thu Hà, tổng trị giá hơn 697 tỷ đồng. Sau đó, đối tác nước ngoài tự bỏ hợp đồng, không nhận hàng nên Công ty Lương thực Hậu Giang phải thỏa thuận bán lại toàn bộ số gạo đã mua cho chính Công ty Thu Hà với giá thấp hơn, gây thiệt hại gần 28 tỷ đồng (chưa tính các chi phí quản lý, giao dịch khác...).

Việc mua bán gạo khi chủ trương, hợp đồng mua bán, xuất khẩu gạo ra nước ngoài chưa được Hội đồng quản trị thông qua là trái với điều lệ và quy định của Nhà nước. Đối với 2 bị can Trần Xuân Mãi và Lê Trần Quang Thái, CQĐT xác định đã có hành vi đồng phạm, giúp sức cho Tổng Giám đốc Võ Trường Hùng thực hiện hành vi phạm tội.

Truy tìm hai thanh niên vứt 7 bánh cần sa xuống đường

Theo báo Pháp luật TP.HCM, chiều 6-6, Cơ quan công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đang phối hợp cùng cơ quan chức năng truy tìm hai thanh niên đi xe máy không mang biển số, vứt 7 bánh cần sa (trọng lượng 7,5kg) xuống đường.

Trước đó, đêm 1-6, khi tổ tuần tra kiểm soát Công an huyện Hưng Nguyên đang làm việc trên đoạn quốc lộ 46B (qua huyện Hưng Nguyên) thì phát hiện hai nam thanh niên đi xe máy không mang biển kiểm soát, với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu hai nam thanh niên dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên hai đối tượng này quay xe rồi vứt túi ni lông đựng 7 bánh cần sa xuống đường rồi phóng xe chạy trốn thoát.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Bản tin 113 – sáng 10/9: Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt…

Bắt má mì chuyên môi giới mại dâm 150 ngàn đồng/ lượt/ Gần 100 cảnh sát vây bắt tụ điểm ghi đề lớn nhất Cần Thơ/ CAQ Hoàn Kiếm: Bắt quả tang đối tượng đòi tiền bảo kê/ Bắt giam tài xế hất cảnh sát lên nắp capô, chạy suốt 300 m… là những tin tức an ninh – trật tự đáng chú ý sáng 10/9.