Tin mới

Bán vé giá 'đắt cắt cổ', LĐBĐ Thái Lan cố tình chơi khó CĐV Việt Nam

Thứ hai, 05/08/2019, 15:31 (GMT+7)

Để sở hữu một tấm vé xem trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, CĐV Việt Nam phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.

Liên quan đến công tác tổ chức trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, LĐBĐ Thái Lan đã công bố giá vé vào sân theo dõi trận đấu này. Cụ thể, NHM Thái Lan có thể mua vé theo 3 mệnh giá, 200 baht, 350 baht và 500 baht. Với loại chỗ ngồi sao 2 khung thành, giá vé chỉ là 200 baht, tương đương với 150.000 đồng. Giá vé ở khán đài E, đối diện khu vực VIP là 350 baht, 260.000 đồng. Còn giá vé cao nhất là 500 baht tương đương với 380.000 đồng.

Theo sơ đồ này, các CĐV Viẹt Nam sẽ ngồi ở khu vực màu xanh dương với số lượng vô cùng ít ỏi. Ảnh: Internet

Giá vé cho các CĐV Thái Lan rẻ là vậy, tuy nhiên các CĐV Việt Nam sẽ phải trả giá vé cao hơn rất nhiều, lên đến 650 baht (khoảng 500.000 đồng). Chưa kể, theo quy định của FIFA, các CĐV đội khách chỉ được cung cấp 20% tổng số vé trên SVĐ. Như vậy, sẽ chỉ có khoảng 2000 CĐV Việt Nam có thể vào sân theo dõi trận đấu này.

Ở trận đấu sắp tới, Thái Lan đã lựa chọn SVĐ Thammasat để làm sân nhà tổ chức trận đấu này. Đây là SVĐ có sức chưa khoảng 25.000 chỗ ngồi cách thủ đô Bangkok khoảng 40 km.

Hiện tại LĐBĐ Thái Lan đã mở bán đợt đầu tiên của vé xem trận đấu này. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, toàn bộ số vé đã hết sạch. Điều đó cho thấy sức nóng của trận đấu này đang ở mức cao như thế nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news