Tin mới

Bảng xếp hạng FIFA tháng 7: ĐT Việt Nam mất vị trí số 1 ĐNÁ

Thứ sáu, 10/07/2015, 07:56 (GMT+7)

Do không thi đấu ở tháng 6 vừa qua nên ĐT Việt Nam đã tụt 16 bậc trên BXH FIFA tháng 7 qua đó để mất vị trí số 1 khu vực vào tay Philippines.

Do không thi đấu ở tháng 6 vừa qua nên ĐT Việt Nam đã tụt 16 bậc trên BXH FIFA tháng 7 qua đó để mất vị trí số 1 khu vực vào tay Philippines.

Theo BXH FIFA tháng 7 mới được công bố, ĐT Việt Nam đã có bước lùi đáng kể khi tụt từ hạng 127 xuống hạng 143 thế giới với 188 điểm. Nguyên nhân khiến thầy trò HLV Toshiya Miura tụt 16 bậc trên BXH của FIFA là do đội tuyển Việt Nam đã không thi đấu trận đấu cấp đội tuyển quốc gia trong tháng 6. Ngoài ra, các trận thắng trước Hong Kong và Mozambique vào năm 2012 không còn được tính điểm nên ĐT Việt Nam đã bị trừ tới 27 điểm và không còn giữ vị trí số 1 khu vực Đông Nam Á.

ĐT Việt Nam tụt sâu trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7

Sau hai chiến thắng xuất thần trước Yemen và Barhain tại vòng loại World Cup 2018, ĐT Philippines đã tái chiếm ngôi đầu khu vực khi vươn lên 13 bậc để xếp hạng 124 thế giới với 236 điểm. Dù cũng giành được kết quả khả quan ở loạt trận quốc tế vừa qua (thắng 1, hòa 1) nhưng ĐT Thái Lan vẫn bị tụt 11 bậc xuống hạng 140 TG và xếp thứ 2 Đông Nam Á.

Xét trong khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã giảm xuống 8 bậc và đứng thứ đứng thứ 22 châu lục. Dẫn đầu châu Á hiện vẫn đang là những nền bóng đá lớn nhất châu lục là Iran(hạng 38 TG), Nhật Bản (50), Hàn Quốc (52) và Australia (59).

Ở cấp độ thế giới, mặc dù không giành được chức vô địch Copa America 2015 nhưng ĐT Argentina vẫn chiếm lấy vị trí số 1 của Đức để lần đầu tiên sau 4 năm dẫn đầu BXH. Nhà ĐKVĐ Nam Mỹ Chile cũng nhảy lên 8 bậc để giành vị trí thứ 11. Trong khi đó, Romania và Xứ Wales cũng xuất sắc giành vị trí trong top 10. Trái lại, những nền bóng đá danh tiếng của Lục địa già như Tây Ban Nha, Italy hay Pháp đều tụt hạng và lần lượt xếp thứ 12, 17 và 22 trong BXH tháng 7.

 

VD

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news