Tin mới

Báo Anh: Trung Quốc có 1.500 chiến đấu cơ thế hệ 4 vào năm 2020

Thứ năm, 03/07/2014, 10:55 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tuần báo Jane’s Defence Weekly của Anh, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ đưa 1.500 chiến đấu cơ thế hệ 4 vào hoạt động trong năm 2020.

(Tinmoi.vn) Theo tuần báo Jane’s Defence Weekly của Anh, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ đưa 1.500 chiến đấu cơ thế hệ 4 vào hoạt động trong năm 2020.

Một chiếc J-10 của Không quân Trung Quốc

Một chiếc J-10 của Không quân Trung Quốc

Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc trong năm 2013 chỉ ra Trung Quốc đã có 1.900 chiến đấu cơ, mặc dù chỉ có 600 máy bay trong số này thuộc thế hệ 4. Hầu hết các máy bay của Không quân và Không quân-Hải quân Trung Quốc đều là thế hệ thứ 2 hay thứ 3 đã lỗi thời và sẽ sớm được thay thế trong tương lai gần bằng các chiến đấu cơ thế hệ 4.

Tờ Jane’s Defence Weekly dẫn một nguồn tin cho biết trên thực tế, Trung Quốc có 946 chiến đấu cơ thế hệ 4, nhiều hơn 300 chiếc so với ước tính của Mỹ. Nguồn tin này cũng tiết lộ rằng số lượng máy bay sẽ tiếp tục tăng lên và có khả năng đạt 1.562 chiếc trong 6 năm tới. Số lượng chiến đấu cơ Su-27SK lỗi thời sẽ giảm từ 70 xuống còn 28 và Trung Quốc sẽ thay thế chúng bằng chiến đấu cơ Su-35S được sản xuất ở Nga.

Nguồn tin cũng nói thêm Trung Quốc sẽ tăng lượng máy bay J-11A/B – được thiết kế và sản xuất tại Tổng công ty máy bay Thẩm Dương dựa trên mẫu chiến đấu cơ Su-27 của Nga. Con số này sẽ tăng từ 230 đến 390 trước năm 2020.

Tổng công ty Công nghiệp Máy bay Thành Đô cũng có khả năng sản xuất hơn 180 chiến đấu cơ J-10 cho Không quân Trung Quốc trong vòng 6 năm tới nâng tổng số máy bay J-10 lên 400 chiếc.

Trong khi đó, để dành nhiều thời gian và nguồn lực cho việc sản xuất chiến đấu cơ hoạt động trên tàu sân bay J-15 và máy bay tiêm kích J-16, một nguồn tin khác nói với Jane’s Defence Weekly rằng Trung Quốc có thể sẽ giảm số lượng chiến đấu cơ J-11B xuống.

Bảo Linh (Theo tin tức từ Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news