Tin mới

Bao cao su giả và hiểm họa khôn lường

Thứ hai, 18/01/2016, 09:20 (GMT+7)

Hiện nay tình trạng bao cao su giả xuất hiện trên thị trường xuất hiện tràn lan khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Mặc dù nhiều cặp đôi đã sử dụng bao cao su, tuy nhiên do mua phải bao cao su giả nên nhiều trường hợp đã phải nhập viện do các bệnh về tình dục, mang thai ngoài ý muốn...

Hiện nay tình trạng bao cao su giả xuất hiện trên thị trường xuất hiện tràn lan khiến nhiều người tiêu dùng hoang mang. Mặc dù nhiều cặp đôi đã sử dụng bao cao su, tuy nhiên do mua phải bao cao su giả nên nhiều trường hợp đã phải nhập viện do các bệnh về tình dục, mang thai ngoài ý muốn...

Thông tin trên báo Dân Việt cho biết, ngày 12/1, Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã bắt hàng trăm tấn hàng giả được tuồn về HN trong đó có hơn 1 tấn BCS giả.

Cơ qua chức năng đã tiến hành thu hàng tấn bao cao su giả. Ảnh: Dân Việt

Trên vỏ bao ghi nơi sản xuất là Malaysia nhưng xuất xứ lại từ Trung Quốc. Theo đó, số BCS này sẽ được bán cho các nhà nghỉ theo kg.  

Trước đó, vào tháng 7/2015, lực lượng quản lý thị trường HN cũng đã bắt giữ gần 700.000 BS giả mạo. Trước thông tin này, có không ít những người tiêu dùng cảm thấy hoang mang. 

Chia sẻ trên Dân Trí, chị Trần Ánh Ngọc (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết sau khi gia đình chị sinh bé đầu tiên,vợ chồng chị thường sử dụng BCS để tránh thai. Tuy nhiên, không ít lần vợ chồng chị bị dị ứng và mắc bệnh phụ khoa "Bản thân tôi có cơ địa dị ứng nên cứ nghĩ rằng mình không phù hợp với loại BCS này nhưng có lần cả ông xã cũng bị dị ứng, mụn rộp. Nay nghe thông tin này, tôi cho rằng có lẽ mình đã mua phải sản phẩm kém chất lượng". 

Cũng chia sẻ trên Dân Việt, anh Trần Văn Hung (Linh Đàm, Hà Nội) cho biết cách đây 3 tháng trong 1 lần liên hoan. Anh và bạn bè mình đã cao hứng đi mua dâm với giá 70.000 đồng/h. 

Mặc dù đã có hơi men nhưng anh vẫn tỉnh táo phòng ngừa bằng việc dùng bao cao su. 

Tuy nhiên chỉ hơn 1 tuần sau, anh Hưng bị ngứa ran và xuất hiện chấm đỏ. Đi khám bác sĩ, anh được cho biết đã mắc bệnh mụn rộp sinh dục. Vợ anh cũng bắt đầu có triệu chứng và câu chuyện Ngoại tình của anh bị bại lộ. 

Chia sẻ trên báo Dân Trí, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục dân số Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) cho biết, hiện BCS vẫn được quy định là loại hàng hóa thông thường, không ảnh hưởng đến sức khỏe nên không phải chịu kiểm duyệt về chất lượng. 

Tuy nhiên, khi dùng bao cao su giả, không đảm bảo chất lượng sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh, lây nhiễm các bệnh phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản.  

Ngoải ra, do quy trình sản xuất bao cao su giả không đảm bảo an toàn, không được kiểm định về chất lượng nên đây là môi trường lý tường của các loại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Nếu sử dụng và bị viêm nhiễm trong thời gian dài, người dùng có thể mắc những bệnh phụ khoa, nam khoa thậm chí gây vô sinh. 

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news