Tin mới

Báo Đài Loan: Mỹ - Trung sắp leo thang quân sự trên Biển Đông

Thứ hai, 15/12/2014, 14:50 (GMT+7)

Tờ Want Daily tiếng Trung của Đài Loan nhận định lập trường gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông có thể sẽ buộc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực để chống lại hành vi không thể đoán trước của nước này.

Tờ Want Daily tiếng Trung của Đài Loan nhận định lập trường gây hấn của Trung Quốc tại Biển Đông có thể sẽ buộc Mỹ tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực để chống lại hành vi không thể đoán trước của nước này.

 

Một tàu của cảnh sát Biển Trung Quốc

Linda Jakobson, một nhà nghiên cứu độc lập và là hội viên của Viện Lowy cho rằng những hành động của Trung Quốc tại Biển Đông đã chuyển từ “kiềm chế” sang “kiên quyết”. Trung Quốc có lẽ sẽ gửi một số lượng lớn các tàu chấp pháp tới để chống lại các lực lượng của Việt Nam tại Biển Đông.

Các động thái hung hăng hơn có thể sẽ dẫn tới sự can thiệp quân sự nhiều hơn từ phía Mỹ. Nhiều khả năng, Mỹ sẽ không còn lựa chọn nào và ngày càng tăng quân tại căn cứ quân sự tại đất đồng minh ở Thái Bình Dương. Từ các căn cứ đó, Mỹ sẽ triển khai các tên lửa chống tàu di động tới vùng biển lân cận, Jakobson nói.

Xem thêm Video bí mật của súng bắn tỉa :

Các nhà nghiên cứu cho biết Chính sách Biển Đông của chính phủ Trung Quốc đã trở nên “không thể đoán trước” kể từ khi các cơ quan chính phủ, các lực lượng chấp pháp, quân sự của Trung Quốc, các công ty tài nguyên và ngư dân được Bắc Kinh cấp vốn, cấp phép để phát triển căn cứ đánh cá, địa điểm du lịch và thăm dò tài nguyên.

Bảo Linh (tin tức Wantchinatimes)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news