Tin mới

Báo động "sức hút" của kinh doanh đa cấp biến tướng đến sinh viên

Thứ hai, 24/08/2015, 15:32 (GMT+7)

Trong những ngày qua, vấn đề đa cấp đang nổi lên với những câu chuyện thương tâm từ những người nông dân chân chất đã phải ôm nợ, gia đình ly tán vì tin vào đa cấp, vậy sinh viên có bị ảnh hưởng bởi sức hút của đa cấp?

Trong những ngày qua, vấn đề đa cấp đang nổi lên với những câu chuyện thương tâm từ những người nông dân chân chất đã phải ôm nợ, gia đình ly tán vì tin vào đa cấp, vậy sinh viên có bị ảnh hưởng bởi sức hút của đa cấp?

[mecloud]Xwo1g9dcxO[/mecloud]Những hình ảnh của một số người đóng vai là người trong chuỗi bán hàng đa cấp tiếp cận các bạn sinh viên bằng cách giăng biển kiếm 200 triệu/tháng ở các cổng trường đại học, bến xe và cho địa chỉ email để đăng kí. Và trong vòng 24h  có 11.000 hồ sơ xin việc trong đó có 7.000 hồ sơ muốn xin làm đa cấp gửi đến trang web sinhvienchuan.com. Đây là một cuộc khảo sát của anh Nguyễn Ngọc Long về sức hút của đa cấp. 

Anh Nguyễn Ngọc Long - chủ website www.sinhvienchuan.com cho biết: Tôi muốn làm một cuộc khảo sát. Tôi không thể nào hình dung được và đang báo động vì những lời mật ngọt của bán hàng đa cấp đang khiến các bạn sinh viên ảo tưởng. 

Xem thêm: "Bão" bán hàng đa cấp nhấn chìm nông dân nghèo

[mecloud]XJ0hy7ViZp[/mecloud]

P.V (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news